Công viên Bạch Đằng có diện tích trên 7.800m2, nằm sát biển và dọc theo tuyến đường Trần Phú thơ mộng. Trong khuôn viên có tượng đài Trần Hưng Đạo cao 10m được xây dựng trước năm 1975 bằng chất liệu xi măng nhưng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tượng đài đẹp và có hồn nhất hiện nay về Đức Thánh Trần. Bức tượng toát lên vẻ đẹp, phong thái uy nghi và dũng khí của một vị tướng tài thời Nhà Trần đánh quân Nguyên Mông. UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch trùng tu từ nhiều năm trước để phục vụ người dân và du khách, nhưng do khó khăn về ngân sách nên chưa thực hiện được. Vì vậy, đầu năm 2011 Công ty cổ phần Vinpearl đề nghị được lập phương án trùng tu, nâng cấp toàn bộ công viên Bạch Đằng theo hình thức xã hội hóa. Công trình hoàn thành với nhiều ý nghĩa. Phía sau bức tượng Đức Thánh Trần là “bức tranh” mô tả về các trận chiến của quân dân nhà Trần chiến thắng quân Nguyên Mông và tạo thế tựa vững chãi cho bức tượng. Khuôn viên được trồng nhiều cây xanh, đặc biệt có những cây bàng quả vuông được lấy giống từ Trường Sa, cùng với việc đặt 21 tấm bia đá chủ quyền về quần đảo Trường Sa do Quân chủng Hải quân trao tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Vậy là thành phố Nha Trang đã có thêm công trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục chính trị sâu sắc. Giờ đây dạo thăm Công viên Bạch Đằng người dân và du khách có thể thắp nén hương tưởng niệm vị Đức Thánh Trần, ghi nhớ về chủ quyền Trường Sa qua những tấm bia đá và biết thêm về loài cây bàng quả hình vuông, một giống cây “đặc chủng” của Trường Sa thiêng liêng.

Trần Công Thi