Cả làng Bắt Lự, xã Hoàn Sơn (Tiên Du- Bắc Ninh) ai cũng khen CCB Lê Đức Thụ, người nghèo nhất làng, có chí vươn lên trở thành triệu phú.

Năm 1990, với số vốn tích lũy được, lại được Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện cho vay 10 triệu đồng anh Thụ liền mở xưởng sản xuất bếp than tổ ong. Ban đầu, anh thuê vài thợ giúp việc, sản xuất bán chạy, anh có thêm vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Dần dần, anh tạo được việc làm cho 30 lao động với mức thu nhập từ 1,5 triệu-2 triệu đồng/người/tháng. Do chất lượng sản phẩm tốt, tạo được chữ “tín” với khách hàng, bếp lò “ Lửa xanh” của anh Thụ bán chạy, lợi nhuận mỗi năm từ 100 đến 120 triệu đồng.Không chỉ sản xuất bếp lò, tạo việc làm cho nhiều lao động, anh Thụ còn phát triển dịch vụ kinh doanh ga và bếp ga. Nguồn thu từ dịch vụ này mỗi năm cũng hơn 100 triệu đồng. Đời sống khá lên, cựu chiến binh Lê Đức Thụ còn sẵn sàng giúp vốn liếng cho đồng đội trong hội CCB, tư vấn hướng dẫn mọi người cùng làm giàu từ nghề sẳn xuất bếp lò…

Công tác hội