Năm 1988, xuất ngũ trở về thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Lê Minh Hiến phải vật lộn với nhiều nghề để kiếm sống, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo.
Nhớ lại những ngày quân ngũ, được đi nhiều nơi, tận mắt ngắm những vườn cây ăn quả trù phú. Anh bàn với gia đình cải tạo 1,5ha vườn chè kém hiệu quả để trồng cây ăn quả, chủ lực là 100 gốc cam sành. Thấy thu nhập cao hơn trồng chè, mỗi năm anh khai hoang, mở rộng thêm diện tích, rồi cất công vào tận Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn) để học hỏi kinh nghiệm. Anh tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, tìm hiểu thị trường hoa quả qua sách báo, ti vi. Dần dần anh nắm được đặc điểm từng loại cây ăn quả, kỹ thuật thâm canh, cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh… để từng loại cây cho hiệu quả cao nhất. Sau 20 năm cần cù lao động, nay gia đình anh có 5ha vườn, 1.000 gốc cam sành, cam V2, quýt đường, bưởi Diễn sum xuê. Năm 2016, gia đình anh thu hoạch trên 50 tấn quả đưa ra thị trường, được trên 800 triệu đồng.
Từ trồng cây ăn quả, Lê Minh Hiến xây được nhà cửa khang trang, nuôi dạy các con ăn học đầy đủ, gia đình thoát nghèo bền vững. Anh giúp đỡ hội viên CCB, bà con về cây giống, kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây ăn quả và ủng hộ các quỹ của địa phương. Nhiều CCB làm theo anh mà làm giàu chính đáng. Lê Minh Hiến còn là người đưa cây có múi về trồng trên đất Hưng Thịnh. Nay xã có 162ha cây ăn quả, mỗi vụ thu hái trên 720 tấn quả, mang lại 12 tỷ đồng.
Lê Minh Hiến trở thành CCB làm kinh tế giỏi, được Hội CCB tỉnh, UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen.
Giàng A Pử