Tiếp và làm việc với đồng chí Trương Thị Mai, có Thượng tướng Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; các Phó chủ tịch Phùng Khắc Đăng, Nguyễn Song Phi và đại diện các ban thuộc cơ quan Trung ương Hội.
Sau khi nghe Chủ tịch Hội-Nguyễn Văn Được và Phó chủ tịch Phùng Khắc Đăng báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng và hoạt động của Hội, trọng tâm là kết quả công tác dân vận, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Hội CCB Việt Nam là niềm tự hào, niềm tin vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đánh giá cao vị thế, những đóng góp của Hội cũng chính là sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nay đang tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới.
Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao công tác xây dựng Hội. Tổ chức Hội rất hùng mạnh, tổ chức tới đâu vững mạnh tới đó. Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; thật sự là chỗ dựa đáng tin cây của Đảng, của chế độ và nhân dân. Tỷ lệ rất cao CCB tham gia cấp ủy cơ sở trong nhiệm kỳ đại hội Đảng vừa qua là khẳng định, minh chứng về vị trí vai trò của Hội trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước. Đồng thời, Hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng kinh tế, làm giàu chính đáng và giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đồng chí Trưởng ban Dân vận TƯ dành sự tin cậy sâu sắc vai trò phản biện xã hội của Hội CCB. Hội xứng đáng là lực lượng đi đầu trong phản biện xã hội, đặc biệt hiệu quả trên địa bàn dân cư. Trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, người dân rất yên tâm khi có CCB bên cạnh. Hội CCB còn lưu dấu ấn sâu sắc trong tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Gương chiến đấu hi sinh trước đây và sự gương mẫu trong cuộc sống hôm nay của CCB có sức thuyết phục, giáo dục rất cao đối với thế hệ trẻ. Hội CCB đóng vai trò rất quan trọng trong giải quyết có hiệu quả những vấn đề "nóng", phức tạp ở cơ sở. Hội cũng đã tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thể hiện trách nhiệm cao trong đề xuất với Đảng, Nhà nước quan tâm, có chế độ đãi ngộ xứng đáng với người có công, CCB và các đối tượng chính sách khác...
Thời gian tới, mong muốn của đồng chí Trưởng ban Dân vận TƯ là: Hội CCB thực hiện tốt 5 nội dung gắn với nhiệm vụ của Hội được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Để thực hiện được những nội dung đó, ngoài việc phát huy những kết quả, kinh nghiệm đã có, đồng chí đề nghị Hội tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong các hoạt động; đặc biệt phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong việc tuyên truyền những hoạt động của Hội tạo sự lan tỏa mạnh trong xã hội. Ban Dân vận TƯ sẽ cùng Hội CCB phối hợp giám sát các địa phương, cơ sở trong việc thực hiện các nghị quyết, quy định của TƯ.
Trưởng ban Dân vận TƯ ủng hộ việc nâng Pháp lệnh CCB thành Luật CCB, nhằm đảm bảo tính pháp lý cao và chúc Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ tới thành công tốt đẹp.
Tin và ảnh: Việt Hưng