Viện KSND TP kết luận có đủ cơ sở buộc tội Ngô Quang Trưởng là chủ mưu vụ thuê côn đồ sát hại ông Đặng Xuân Sỹ, nguyên phó giám đốc Công ty Hoàng Hải.

Kết quả điều tra xác định được nguyên nhân Ngô Quang Trưởng thuê người “tính sổ” phó giám đốc Đặng Xuân Sỹ xuất phát từ việc ông Sỹ đã có đơn tố cáo những vi phạm trong các dự án của Công ty Hoàng Hải tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Theo cáo trạng, Ngô Quang Trưởng, Trần Văn Khoa (tự Khoa “thầy giáo”), Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn bị truy tố về tội giết người. Vũ Văn Luân (tự Luân “con”, một tay giang hồ có tiếng người Hải Phòng, đã bị TAND quận 11, TP.HCM kết án 5 năm tù trong vụ mua bán vũ khí) cùng ba đàn em bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, ông Đặng Xuân Sỹ là người cùng hùn vốn với Ngô Quang Trưởng để lập Công ty Hoàng Hải vào năm 2000. Ngô Quang Trưởng làm giám đốc, ông Sỹ là phó giám đốc. Đến năm 2005, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ông Sỹ đã có đơn gửi tới các cơ quan chức năng tố cáo sai phạm của ông Trưởng trong dự án tại huyện Hóc Môn như: gian dối trong việc lập hồ sơ đền bù đất, bán đất khi chưa đền bù. Biết ông Sỹ có đơn tố cáo mình, Ngô Quang Trưởng đã nhờ Luân “con” thực hiện âm mưu “xử” ông Sỹ, đổi lại Trưởng đã cho vợ chồng Luân “con” sở hữu một lô đất.

Tháng 7-2009, Trưởng gọi Luân “con” đến và yêu cầu tổ chức đánh ông Sỹ. Trưởng cung cấp hình ảnh của ông Sỹ cho Luân “con”. Luân đã bàn bạc kế hoạch hành động với đàn em là Nguyễn Thế Việt (hiện đang bị truy nã). Khoảng cuối tháng 8-2009, Ngô Quang Trưởng đã “lệnh” cho Luân “con” đến gặp ông Sỹ để cảnh cáo. Luân điện thoại giao việc này cho Việt và Việt đã cùng với một đàn em lập tức đến nhà ông Sỹ gí dao đe dọa ông nếu không rút đơn tố cáo sẽ bị đâm chết.

Ngày 13-10-2009, Ngô Quang Trưởng nhận được giấy mời của Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM hẹn đến làm việc vào ngày 15-10. Thấy trong danh sách làm việc có tên ông Sỹ, Ngô Quang Trưởng nghĩ rằng ông Sỹ lại tiếp tục tố cáo mình nên ngay tối đó đã gọi điện cho Luân “con” yêu cầu: “Đánh hoặc gây tai nạn trên đường phố”.

Vũ Văn Luân đã gọi cho Việt nói rõ yêu cầu của ông Trưởng và ra lệnh cho Việt thực hiện kế hoạch. Nguyễn Thế Việt liên hệ với Trần Văn Khoa tìm hai người, còn Việt cũng tìm hai đàn em để thực hiện vụ đánh ông Sỹ. Sau khi hoàn thành sẽ chia cho mỗi tên 1,5 triệu đồng.

Trưa 15-10-2009, nhận được tin nhắn của Ngô Quang Trưởng, cả nhóm bắt đầu hành động. Ông Đặng Xuân Sỹ dự cuộc họp tại Sở Kế hoạch - đầu tư xong, vừa chạy xe ra đến đường Hai Bà Trưng thì bị nhóm đàn em của Việt áp sát, dùng dao đâm nhiều nhát vào hông, mông gây trọng thương sau đó tử vong.

Quỳnh Anh (TH)