Tháng 3/2011, cả trăm cảnh sát ma túy của Bộ Công an cùng công an Hà Nội bất ngờ ập vào quán karaoke Tây Hồ. Trong 4 phòng hát, cảnh sát phát hiện 40 dân chơi đang bay, lắc. 28 viên thuốc lắc, 2 gói cần sa cùng túi ma túy đá được tìm thấy ở đây.

Trong khi nhiều nhân viên quán bị đưa về trụ sở lấy lời khai, Thà đã bỏ trốn. Kết quả phân tích mẫu nước tiểu cho thấy, 31 người phản ứng dương tính với ma túy.

Trung tá Đỗ Danh Chiến, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Tây Hồ cho biết đầu năm 2012, cơ quan công an đã kết thúc điều tra. Danh tính 11 người đã được chuyển sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố về các tội danh mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng Thà đang bị truy nã về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quỳnh Anh (TH)