Đồng chí Trung tướng NGUYỄN HÒA (bí danh: Trần Doanh), sinh ngày 15-2-1927; quê quán: thôn Ngọc Linh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; thường trú tại số 4 lô 15C, đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, vào Đảng tháng 1 năm 1946; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI; Đại biểu QH các khóa VII, VIII; nguyên: Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Kế hoạch và Ngân sách Quốc hội; Tư lệnh Quân đoàn 1; Tổng cục trưởng Tổng cục Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng nhất; hai Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất; Huân chương Hữu nghị của Liên Xô; Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác; đã từ trần hồi 7 giờ 30 phút ngày 27-2-2014, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Lễ tang đồng chí Trung tướng Nguyễn Hòa được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chủ trì; lễ viếng từ 8 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 6-3 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội); lễ truy điệu và đưa tang từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ 5 phút cùng ngày; an táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Ngọc Linh, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.