Theo Chánh văn phòng Công an Hải Phòng, thượng tá Phạm Duy Diên, ngày 23/1, Cơ quan an ninh Bộ Công an đã làm việc với Công an thành phố về việc công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thắng.

Trước khi lệnh bắt được thực hiện, ông Thắng đã bị tước quân tịch. Nguyên trung tá công an này bị Cơ quan An ninh điều tra xác định có liên quan đến việc giúp ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải, trốn lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 6/12/2012, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can và tạm giam ông Vũ Tiến Sơn (nguyên thượng tá, Phó phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng) với lý do tương tự ông Thắng.

Theo cơ quan điều tra, không chỉ hai người trên, một công an khác cũng được cho là gián tiếp giúp nghi can Dũng bỏ trốn. Tháng 5/2012, ông Vũ Văn Sáu (44 tuổi, nguyên trưởng công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) bị tạm giữ vì nghi giúp đỡ Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) bỏ trốn khi đang bị Công an TP HCM truy nã về tội Buôn lậu.

Phong được xác định đã che giấu và giúp nguyên cục trưởng Dũng trốn lệnh truy nã của cơ quan điều tra và của Interpol trong suốt nhiều tháng.

Theo Vnexpress (TH)