Nhà Trưng bày Hoàng Sa hiện diện bên đường Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng, với thiết kế, xâydựng theo phương án kiến trúc “Con dấu chủ quyền của đất nước Việt Nam - cờ đỏ sao vàng” ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước, nước ngoài, chiến sĩ, các thế hệ trẻ, các nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử đến tham quan, khẳng định chủ quyền về quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.

    Đây là nơi trưng bày nhiều loại tài liệu bản đồ, hình ảnh, hiện vật, báo chí, quảng bá rộng rãi những bằng chứng có giá trị lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong đó, có con tàu của bà Huỳnh Thị Như Hoa, trú quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khi đang khai thác hải sản trên biển Hoàng Sa - vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì bị tàu Trung Quốc mang số: 11209 đâm chìm ngày 26/5/2014 cùng đợt hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép. Và nay, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục xâm phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982. Phía Trung Quốc hãy tôn trọng nguyên tắc, thượng tôn pháp luật ở Biển Đông , và rút toàn bộ tàu, giàn khoan ra khỏi vùng biển - chủ quyền của Việt Nam.

                                                                           Tin, ảnh: Nhân Mùi