Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trung đoàn đã tổ chức huấn luyện và đào tạo được 45 khoá phi công quân sự, trong đó có 6 khoá huấn luyện đào tạo trên máy bay T-41 và U-17, 20 khoá Mig-21 và 19 khoá Iak-52 với hàng nghìn giảng viên, học viên phi công cho Tổ quốc và cho nước bạn Cam Pu Chia. Với những thành tích đã đạt được, Trung đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Quân chủng tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhất; 2 Huân chương Chiến công hạng ba; 2 Cờ thưởng luân lưu đơn vị đào tạo sĩ quan lái máy bay giỏi; 8 Cờ thưởng đơn vị dẫn đầu khối các Trung đoàn bay cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Quân chủng, Nhà trường và tỉnh Khánh Hoà… Ngoài ra, hàng trăm tập thể, cá nhân của đơn vị được khen thưởng ở các cấp, trong đó nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên bay được tặng thưởng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huy chương vì sự nghiệp giáo dục đào tạo….
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ, giảng viên, chiến sĩ, công nhân viên của Trung đoàn trong thời gian qua, đặc biệt là trong điều kiện đơn vị phải cơ động đi nhiều sân bay để huấn luyện, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 920 trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng phấn đấu học tập vươn lên nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy, xây dựng động cơ, trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị yên tâm công tác ở vị trí đóng quân mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện đào tạo phi công quân sự cho Tổ quốc, góp phần xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công Thi