Nhật Bản là nền kinh tế thế giới, nhưng không phải vì thế mà ai cũng có điều kiện tài chính để kết hôn và sinh con. Vì lý do này, Nhật Bản vừa quyết định sẽ tăng số tiền cũng như đối tượng được hỗ trợ trong chính sách này.

Theo đó, từ tháng 4-2021, các cặp đôi mới kết hôn ở Nhật Bản sẽ được nhận khoản trợ cấp tới 5.700 USD để trang trải phí thuê nhà và các chi phí khác khi bắt đầu cuộc sống mới nếu họ sống tại các khu vực đô thị. Điều kiện để được nhận trợ cấp là cả chồng và vợ đều dưới 40 tuổi tại thời điểm đăng ký kết hôn, với tổng thu nhập của cả hai người dưới 5,4 triệu yên. Như vậy các chính sách đã được nới rộng hơn so với chính sách hiện hành là cho các cặp đôi dưới 35 tuổi và có tổng thu nhập 4,8 triệu yên, với mức trợ cấp 300.000 yen.

Đến tháng 7-2020, chỉ có 281 khu vực đô thị, tương đương 15% tổng số thành phố, thị trấn ở Nhật Bản, triển khai chương trình này, bởi chính quyền các địa phương phải đóng góp 50% khoản trợ cấp trên. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản quyết định sẽ gánh vác 2/3 kinh phí từ năm tài chính 2021 nhằm mở rộng hơn nữa chương trình trợ cấp này.

Năm 2019, tại Nhật Bản có tổng cộng 865.000 trẻ ra đời - mức thấp kỷ lục, và số con trung bình của mỗi phụ nữ ở Nhật Bản là 1,36. Theo kết quả khảo sát năm 2015, tài chính eo hẹp là nguyên nhân thoái thác kết hôn ở 29,1% số nam giới độc thân từ 25 đến 34 tuổi và 17,8% phụ nữ. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang đối mặt với thực trạng dân số già khi số người cao tuổi ở nước này liên tục phá vỡ các kỷ lục.

       Nam Long