Công an đã tạm giữ 10 người có liên quan. Tại hiện trường, tang vật thu được gồm 2 tivi, máy tính, gần 37 triệu đồng, 66 phơi cá độ và nhiều điện thoại di động cùng xe của các con bạc...

Tại cơ quan công an, chủ quán khai nhận vì thấy khách đến xem có “máu ăn thua” nên đã tổ chức cá độ ăn tiền ngay tại quán từ năm 2009 đến nay. Mỗi trận đấu trong mùa World Cup này, Nghĩa tổ chức cược từ 10 đến 20 triệu đồng/trận với khách đến xem tại quán và cũng sẵn sàng nhận độ từ các nơi khác. Trước đó, trong các giải đấu quốc tế khác, Nghĩa cũng tổ chức ăn thua để kiếm tiền.

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa từng tham gia vào đường dây đưa người Việt sang đánh bạc trái phép ở các casino Campuchia.

Vụ việc do đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) kết hợp cùng công an quận Tân Phú khám phá.

Quỳnh Anh (TH)