Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2005, Hà bị bán sang làm vợ một người đàn ông Trung Quốc. Trong quá trình sinh sống ở đây, Hà có quen một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hiền. Đầu tháng 10/2010, 2 người đàn ông người Trung Quốc đặt vấn đề với Hà có nhu cầu “mua vợ”. Hà nhờ Hiền tìm mối giúp và được Hiền giới thiệu liên hệ với em trai mình là Nguyễn Văn Hoà.

Ngày 18/10, Hà từ Hồ Nam (Trung Quốc) về nước, tìm đến Hòa để bàn cách lừa những phụ nữ nhẹ dạ sang Trung Quốc bán. Theo thoả thuận, mỗi phi vụ trót lọt, Hà sẽ được lợi khoảng hơn chục triệu đồng mỗi người. Tin lời Hà sang Trung Quốc sẽ được làm công việc nhẹ nhàng với mức lương cao, 2 cô gái đã đồng ý đi theo, trong đó có một người là em ruột Hà.

Ngày 24/10, khi đang dẫn 2 cô gái ra bến xe Mỹ Đình lên xe khách để đi Móng Cái (Quảng Ninh), Hà đã bị phát hiện. Tại cơ quan điều tra, Hà khaiđã lừa được 6 cô gái sang Trung Quốc. Mỗi cô gái được bán với giá khoảng 100 triệu đồng.

Quỳnh Anh (TH)