Thượng úy Phạm Nguyên Khang.

Đến Trạm Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, ấn tượng đầu tiên của tôi là người Trạm trưởng sinh năm 1996 với nét mặt thư sinh nhưng trong công việc bộc lộ khí chất rất vững vàng, am hiểu về nghiệp vụ BP. Nhất là công tác đối ngoại và vận động quần chúng.

Thượng úy, Trạm trưởng Đoàn Nguyên Khang quê ở xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Năm 2020, anh tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Biên phòng, về nhận nhiệm vụ Trạm trưởng nơi đây cũng là lúc dịch Covid-19 bắt đầu diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Tình hình nội, ngoại biên phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, tội phạm. Từ tình hình đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kép, BĐBP đã lập ra các điểm chốt phòng, chống dịch, xuất nhập cảnh trái phép và buôn lậu. Trạm cùng với dân quân, y tế triển khai chốt gác 24/24 giờ dọc theo đường biên.

Trong quá trình thực hiện, Trạm trưởng Phạm Nguyên Khang không quản ngày đêm đến từng chốt động viên anh em vượt qua khó khăn, mưa nắng, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ, nhất là duy trì tuần tra bảo vệ biên giới 106 lượt/567 đồng chí tham gia; phối hợp với dân quân ấp 6 tuần tra 78 lượt/468 lượt đồng chí, bảo đảm nguyên vẹn đường biên, mốc giới. Nhằm giúp anh em bớt khó khăn, Trạm trưởng trực tiếp đi vận động các nhà hảo tâm ủng hộ vật chất cho lực lượng trực chốt. Nhờ đó cuộc sống lực lượng trực chốt bớt được khó khăn, anh em bảo đảm sức khỏe và yên tâm vượt mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ.

Khi tình hình dịch bệnh tạm lắng thì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu lại nổi lên. Vừa bảo đảm lực lượng canh gác trên các điểm chốt, Trạm trưởng Khang thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và cùng với cán bộ địa phương tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy định 5K, không buôn lậu và tiếp tay cho buôn lậu. Đồng thời kiên quyết bắt giữ xử lý buôn lậu. Trạm đã tạm giữ 5 xe máy không rõ nguồn gốc, 2.500 gói thuốc lá ngoại; 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 8 đối tượng…

Nhận xét về Thượng úy Đào Nguyên Khang, Thượng tá Phạm Thành Trung  - Đồn trưởng Đồn BP Mỹ Quý Tây cho biết: “Đồng chí Khang là một cán bộ trẻ, đảm nhiệm vị trí trạm trưởng chưa lâu nhưng với trình độ chuyên môn khá, nhiệt tình năng nổ trong công việc, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, đồng chí đã biết đoàn kết trong đơn vị, lăn lộn đồng cam cộng khổ với anh em. Nhất là trong đợt chống dịch Covid-19, chỉ huy chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy Đồn chúng tôi rất yên tâm”.

Với sự nỗ lực và những thành tích đạt được, hai năm liền 2021-2022, Thượng úy Phạm Nguyên Khang được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở.

                                                         Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Thái