Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược lần thứ nhất của dân tộc ta giữa thế kỷ thứ 20, Bác Hồ vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của Đảng và nhân dân ta đã nhiều đêm thức trắng trăn trở trước khi chuẩn y bản án của Tòa án quân sự quân đội nhân dân Việt Nam tử hình Đại tá, cục trưởng cục quân nhu Trần Dụ Chân với hai tội danh: Tham nhũng tiền của Quân đội và nhân dân; ăn chơi sa đọa. Cách đây 2 tháng từ ngày 8 đến ngày 14/10/2010 trong Hội nghị Ban chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 khóa X đã thông báo quyết định kỉ luật Đinh Văn Hùng: Thôi chức ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình do các sai phạm sau đây: 1- Chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm vi phạm của thường trực Tỉnh ủy trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ. 2-Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, phương thức lãnh đạo của Đảng theo quy định số 51/QĐ- TW của Ban Bí thư. 3- Vi phạm tiêu chuẩn Đảng viên và phẩm chất đạo đức lối sống.

Nhân dân Ninh Bình nhiều năm bất bình với Đinh Văn Hùng. Đứng trên trận tuyến chống tham nhũng, cửa quyền hách dịch, cùng nhân dân Ninh Bình có cựu chiến binh Đinh Đức Phiếu đã có đơn tố cáo Đinh Văn Hùng. Với cương vị là Bí thư tỉnh ủy khi tiếp đơn tố cáo lẽ đúng nếu anh ta là người cộng sản chân chính thì điều đầu tiên là phải tự chỉ trích mình, sau đó mời CCB Phiếu đến trao đổi trên tinh thần đồng chí thương yêu nhau vì lý tưởng cộng sản để giải quyết sự việc, hoặc có thể tiến hành một cuộc họp chi bộ bất thường nơi đồng chí Phiếu sinh hoạt trao đổi thẳng thắn với nhau trên tinh thần xây dựng Đảng để chọn một giải pháp tốt nhất. Nhưng Đinh Văn Hùng không chọn giải pháp trên tinh thần người cộng sản chân chính mà đã chọn giải pháp với cái tâm địa độc ác chỉ thị cho các cơ quan điều tra, công tố, tòa án của Thành phố Ninh Bình mở phiên tòa ngày 01/12/2008 không có nguyên đơn, không có luật sư bào chữa cho cái gọi là tội “ vu khống” cho bị can CCB Phiếu- Phiên tòa không cho người thân và các cựu chiến binh của sư đoàn 304 vào dự và vội vàng kết án 5 năm tù giam đối với đồng chí CCB Phiếu. Nhân dân Ninh Bình cho rằng phiên tòa vi phạm nguyên tắc cơ bản của pháp luật và coi bản án không đúng với pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phiên tòa có nhẫn tâm hay không khi chỉ theo chỉ thị một phía của Đinh Văn Hùng con sâu mọt đục khoét uy tín của Đảng, kết án một CCB 43 năm tuổi quân, 40 năm tuổi Đảng, 11 năm chiến đấu trong đội hình sự 304 anh hùng bám trụ trên chiến trường chiến lược Tây Nguyên với 2 huân chương kháng chiến hạng 1, 2. Huân chương giải phóng 1 2 , 3 và nhiều bằng khen, giấy khen. Đồng chí Phiếu nhập ngũ ở cái tuổi 20 hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, của Đoàn xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước, cuộc đời đẹp nhất trên trận tuyến đánh quân thù, đâu có giặc là ta cứ đi. Sau 43 năm quân ngũ đồng chí Phiếu trở về Thành phố Ninh Bình quê hương thân yêu của anh với cương vị giám đốc xưởng in Ninh Bình. Anh mang trong mình bệnh sốt rét rừng, bị phơi nhiễm chất độc màu da cam trong 11 năm trời trên chiến trường trọng điểm ác liệt Tây Nguyên. Người chống tham nhũng thì lại bị tù và cơ quan bảo hiểm xa hội Ninh Bình cắt lương hưu của CCB Phiếu. Theo thông báo của Hội nghị ban chấp hành Trung Ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 khóa X ngày 14/10/2010 về những sai phạm của Đinh Văn Hùng thì chính Đinh Văn Hùng mới là người phạm tội vu khống, chính anh ta đã vi phạm chỉ thị 15 về việc các cơ quan Đảng không can thiệp vào các cơ quan bảo vệ pháp luật. Cần đưa Đinh Văn Hùng ra tòa án xét xử theo luật pháp còn đồng chí CCB Phiếu là người dũng cảm trên trận tuyến chống tham nhũng, hách dịch cửa quyền thì cần được pháp luật bảo vệ và khen thưởng xứng đáng. Nhưng sự thật quá phũ phàng, quá oái oăm, quá nghịch lí khi người sĩ quan có 43 năm tuổi quân, 40 năm tuổi Đảng, 11 năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên ác liệt bị kết án 5 năm tù giam, bị tước quyền công dân, đảng tịch, mọi quyền lợi chế độ, cắt lương hưu trí. Thật là một nghịch lí không thể giải thích một phiên tòa diễn ra dưới sự thao túng của 1 cá nhân Đinh Văn Hùng tha hóa , còn tồn tại trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Cần phải loại bỏ bản án không đúng pháp luật đó ra khỏi đời sống chính trị của đất nước chúng ta. Người tạo ra bản án đó phải đưa nhanh ra phanh phui lên án trước pháp luật.

Là một sỹ quan cao cấp của Quân đội nhân dân Việt nam , con của một liệt sĩ, cháu của một Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khẩn thiết kính đề nghị Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Phòng chống tham nhũng Trung Ương có biện pháp để các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh Ninh Bình, trả lại tự do cho CCB Phiếu, một Đảng viên tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, nhằm lấy lại lòng tin trong nhân dân Ninh Bình và các cựu chiến binh trong toàn quốc.

Đại tá Tiến sĩ: Nguyễn Xuân Giang