Sau thời gian theo dõi, lúc 22 giờ ngày 18/2/2012, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận 1 bất ngờ ập vào phòng 103 và 903 khách sạn City Star trên đường Bùi Thị Xuân, P.Bến Thành, Q1, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua lời khai của đối tượng, CAQ1 bắt khẩn cấp hai người là bảo vệ, tiếp tân khách sạn tên Lê Đình Sáng (SN 1985, ngụ Q7) và Đặng Bá Dũng (SN 1984, ngụ Q.Bình Thạnh) để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Ngoài ra còn 3 đối tượng khác gồm Trịnh Ái Dân (sinh năm 1975, ngụ quận 1) chuyên chăn dắt gái mại dâm, Hồ Nguyễn Hải Triều (sinh năm 1992,quận 1) và Phạm Phú Phát (sinh năm 1986, ngụ quận 7) cùng làm nghề xe ôm.

Tại cơ quan điều tra, Sáng khai nhận bắt đầu môi giới mại dâm từ tháng 10-2011. Khi khách có nhu cầu “vui vẻ” thì Sáng sẽ điện thoại cho Dân để điều gái tới. Sau đó “má mì” Dân sẽ liên lạc với 2 tài xế xe ôm là Triều và Phát để chở gái mại dâm tới khách sạn

Dân khai, giá mỗi lần bán dâm là 1 triệu đồng. Số tiền này Sáng và Dũng hưởng 50%, Dân đưa cho gái “bán hoa” 250 ngàn đồng. Riêng Triều và Phát mỗi ngày chở khoảng 5 đến 6 lượt gái tới khách sạn bán dâm sẽ được Dân trả công 150.000 đồng/ngày/người.

Ngọc Hiệp (TH)