Đến dự và chỉ đạo lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; đồng chí Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cùng đông đảo cán bộ cơ quan TƯ Hội, Tổng cục Môi trường và đại biểu được giải.

Cuộc thi “Quê hương xanh” viết về CCB tham gia bảo vệ môi trường được phát động từ ngày 11-6 đến ngày 30-10-2013 đã nhận được 3.600 tác phẩm của 3.400 tác giả dự thi đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước, đơn vị có nhiều bài dự thi nhất là Hội CCB tỉnh Yên Bái với 418 tác phẩm; Học viện An ninh nhân dân (Bộ Công an) có bộ 660 tác phẩm của 510 học viên…nêu lên những việc làm, những tấm gương tiêu biểu của lực lượng CCB cả nước tham gia tích cực vào công tác bảo vệ môi trường. Ban tổ chức cuộc thi đã làm việc công tâm, thống nhất lựa chọn 43 tác phẩm để trao giải, trong đó có 1 giải đặc biệt thuộc về Bộ tác phẩm của Học viện An ninh nhân dân; 1 giải nhất cho tác phẩm “Cựu thượng tá quân hàm xanh với phong trào Quê hương xanh” của tác giả Phạm Công Lương (TP Đà Nẵng); 2 giải nhì cho các tác phẩm “Những CCB giữ rừng Tây Yên Tử” của tác giả Trương Thu Thủy, tác phẩm “Già Chư chuộc lỗi với rừng” của tác giả Nguyễn Văn Ngát và 3 giải ba, 36 giải khuyến khích…Kết quả thu được từ cuộc thi “Quê hương xanh” viết về CCB tham gia bảo vệ môi trường lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, động viên lực lượng CCB cả nước ngày càng có những đóng góp to lớn hơn cùng nhân dân cả nước bảo vệ môi trường, giữ gìn “Quê hương xanh”.

PV Lê Doãn Chiêu