Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết Chương trình nhắn tin từ thiện năm 2021.

Sáng 3-11, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổng kết Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400.

Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2021 được Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 và các cơ quan, đơn vị liên quan phát động nhân dịp kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961/10-8-2021).

Chương trình diễn ra từ ngày 11-7 đến 10-9-2021 và được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép bổ sung thêm 30 ngày (từ 10-9-2021 đến 10-10-2021). Mỗi tin nhắn với cú pháp “DA CAM gửi 1409” ủng hộ 20.000 đồng cho các NNCĐDC, giúp nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật, nỗi đau da cam, từng bước ổn định cuộc sống.

Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực cao từ Trung ương Hội đến các hội tỉnh, thành phố, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của Bộ Thông tin và Truyền thông, của các cơ quan chức năng, các nhà mạng, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên và các tầng lớp nhân dân…, nên Chương trình nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” năm 2021 đã đạt kết quả cao, với tổng số 82.620 tin nhắn, tổng số tiền thu về Quỹ NNCĐDC là hơn 1 tỷ 896 triệu đồng; trong đó số tiền nhắn tin thu được qua các nhà mạng (Viettel, Vinaphone, Vinaphone, Vnmobile) là hơn 1 tỷ 652 triệu đồng. Các tỉnh, thành hội nhận và gửi trực tiếp tiền mặt là gần 232 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam, cho biết: Trung ương Hội trân trọng cảm ơn Bộ Thông tin và Truyền thông, các nhà mạng và đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm hưởng ứng, đồng hành và tích cực tham gia chương trình nhắn tin từ thiện, góp phần xây dựng Quỹ NNCĐDC. Qua hoạt động này, nhiều tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về thảm họa da cam ở Việt Nam và có những đóng góp tích cực, với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử nhân văn giúp đỡ, ủng hộ NNCĐDC.  

Tại hội nghị, Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam đã đề ra phương hướng, chỉ tiêu nhắn tin từ thiện vì NNCĐDC năm 2022 đạt 2 tỷ đồng; thời gian tổ chức nhắn tin trong tháng 8 và tháng 9-2022.

Tin, ảnh: ANH QUÂN