Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.

Ngày 12-6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Tại điểm cầu trung tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu đến dự hội nghị. 

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội.

Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Việc học và làm theo Bác được cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công   tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương   người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo   Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa   trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành   nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội....    

Tại hội nghị Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tham luận với Chủ đề “Học Bác để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Theo Trung tướng Trịnh Văn Quyết thì 5 năm qua, Đảng bộ Quân đội và toàn quân triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó nổi bật là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được tiến hành thống nhất, đồng bộ từ Quân ủy Trung ương đến cơ sở; chú trọng chỉ đạo đổi mới việc tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua học tập và làm theo Bác, toàn quân xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, các điển hình tiên tiến ở các loại hình cơ quan, đơn vị; coi trọng phát huy tính tiền phong, vai trò nêu gương, làm trước, làm có hiệu quả của cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ để “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, các đơn vị nhường doanh trại để đón và phục vụ nhân dân đến cách ly bảo đảm tận tình, chu đáo; hỗ trợ các địa phương khử khuẩn, khoanh vùng, dập dịch; cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã đóng góp 510 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19 của quốc gia.... Thông qua thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham luận của các đại biểu tiếp tục làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua và đề xuất những giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới...

DUY THÀNH - VIẾT CHUNG