Áo phao là 1 trong những thứ bà con vùng lũ rất cần.

Cùng với cả nước hướng về miền Trung đang chịu nhiều tổn thất về người và tài sản vì lũ lụt lớn, kéo dài, ngày 16-10-2020, Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam có công văn gửi Hội CCB các tỉnh - thành phố, Khối 487 và Hiệp hội  Doanh nhân CCB Việt Nam, yêu cầu: Hội CCB các tỉnh miền Trung (nhất là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam) tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia, phối hợp với chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai của các tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích, sập đổ nhà ở; tiếp tục nắm chắc tình hình thiệt hại về người, tài sản của cán bộ, hội viên CCB, báo về Ban Thường trực T.Ư Hội, để tiếp tục có biện pháp hỗ trợ, động viên cán bộ, hội viên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hưởng ứng phong trào cả nước hướng về miền Trung bị thiên tai, lụt bão, Cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã phát động cán bộ, công chức viên chức ủng hộ một ngày lương.

Thường trực T.Ư Hội cũng đề nghị Hội CCB các tỉnh - thành phố, Khối 487 và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam vận động cán bộ, hội viên CCB ủng hộ, chia sẻ những mất mát, khó khăn của nhân dân các tỉnh miền Trung với khả năng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình 13 quân nhân và cán bộ hy sinh khi giải cứu người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), Đoàn đại biểu Hội CCB Việt Nam đã tới viếng, chia buồn với gia đình, thân nhân các cán bộ, quân nhân bị hy sinh. Thường trực T.Ư Hội đã trích 130.000.000 đồng từ Quỹ Hội để ủng hộ 13 gia đình có người hy sinh.

Đồng thời, Thường trực T.Ư Hội quyết định trích 47.000.000 đồng từ Quỹ “Nghĩa tình CCB” để hỗ trợ hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn (đợt 3 năm 2020).

Hưng Nguyễn