Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Phạm Quốc Toàn, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì cuộc hội thảo này.

Qua phát biểu đề dẫn và hơn 20 ý kiến, tham luận phát biểu tại hội thảo cho thấy, đội ngũ báo chí cách mạng nước ta đã và đang phát triển không ngừng, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ta trong suốt những năm qua, số hội viên Hội Nhà báo Việt Nam nay đã phát triển lên hơn 19 nghìn người với số cơ quan báo chí lên đến gần 800 đơn vị…Trước sự lớn mạnh của đội ngũ báo chí, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các nhà báo là rất quan trọng và cấp thiết. Với sự trợ giúp của các cơ quan chức năng và một số tổ chức báo chí quốc tế, vượt qua những khó khăn về kinh phí, về nhân sự…những năm qua, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức được hàng trăm lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo tại Hà Nội và các địa phương trong cả nước, tạo nên hiệu quả thiết thực trong công tác của các cơ quan báo chí. Các bản tham luận và phát biểu tại hội thảo cũng thẳng thắn nêu lên những vấn đề cần làm tốt hơn trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí để các nhà báo ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, đó là cần được đầu tư xứng đáng hơn về chuyên môn nghiệp vụ để có những phóng viên đa năng, điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng giảm thời lượng các học phần lý luận chung để trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hành của nghề báo; người dạy cần phải là những nhà báo giỏi; học tập những kinh nghiệm hay của việc làm báo ở các nước; vấn đề kinh phí; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn ngày, tốt nhất chỉ trong 1-2 ngày để phóng viên vừa đi học mà vẫn đảm bảo được công việc chuyên môn, giảm chi phí; công bố công khai các chương trình lớp học, chương trình đào tạo; bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tế; cần có phương án dự phòng cho các lớp học, nhất là tại các địa phương xa Hà Nội, tránh để tình trạng giáo viên nghỉ đột xuất gây ảnh hưởng đến công việc của nhiều học viên được triệu tập…

Cuộc hội thảo này, theo đánh giá của ban tổ chức, có hiệu quả, chất lượng cao, giúp Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí trong cả nước hoạt động ngày càng tốt hơn trong chuyên môn nghiệp vụ của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

LÊ DOÃN CHIÊU