Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng quà cho Đội K72.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước vừa tổ chức lễ giao nhiệm vụ cho Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 2 giai đoạn 22 (mùa khô năm 2022-2023).

Trong đợt 1, Đội K72 quy tập được 90 mộ liệt sĩ. Tính đến thời điểm hiện nay, Đội K72 quy tập được 2.933 mộ liệt sĩ, trong đó ở Campuchia là 2.718 mộ, trong nước 215 mộ.

Thực hiện nhiệm vụ đợt 2, Đội K72 thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Kratie với 23 thành viên, tỉnh KampongThom với 20 thành viên và lực lượng làm nhiệm vụ trong nước 9 thành viên. Ngoài ra, Đội K72 cũng chuẩn bị trang bị, phương tiện thực hiện nhiệm vụ ở từng địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tuyết Minh - Phó chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Chia sẻ với những khó khăn thuộc về khách quan, chủ quan, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh rà soát, tham khảo việc hỗ trợ kinh phí ở các tỉnh lân cận, tham mưu Ban Chỉ đạo có sự hỗ trợ cho lực lượng làm nhiệm vụ được thuận lợi nhất, đủ điều kiện, đủ nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Trần Tuyết Minh mong muốn, từng cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp tục xác định tốt tư tưởng, đoàn kết; làm tốt công tác dân vận, đối ngoại với nước bạn; tập trung rà soát từng khu vực, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó với tinh thần tìm được hết HCLS, sớm đưa HCLS về nước để an táng, chăm sóc, đáp ứng sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sĩ.

Minh Ngọc