Đó là lời khẳng định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu tại lễ mừng công phát điện tổ máy số 3, cũng là thời điểm Nhà máy đã sản xuất, cung cấp lên lưới điện quốc gia trên 3 tỷ kWh điện vào sáng 26/8, do Nhà máy Thủy điện Sơn La tổ chức .

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiđánh giá đây tiếp tục là một thắng lợi của công trình trọng điểm Thủy điện Sơn La, chào mừng kỷ niệm 66 năm Quốc khánh 2/9 và thành công của kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIII.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải biểu dương chính quyền, đồng bào các dân tộc các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã có những cố gắng trong công tác di dân, tái định cư, đảm bảo mặt bằng cho công trình; biểu dương chủ đầu tư, tổ hợp nhà thầu đã hoàn thành vượt mức một khối lượng lớn công trình, vận hành an toàn bước đầu các tổ máy đầu tiên.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thiết kế, thi công, những cán bộ, công nhân trực tiếp lao động trên công trường, đưa công trình trọng điểm Sơn La về đích trước 2 năm so với kế hoạch được giao.

Phó Thủ tướng cho rằng khối lượng công việc còn lại không lớn nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp. Vì vậy, các đơn vị tham gia công trường tiếp tục đồng lòng nỗ lực làm việc an toàn, tiến độ và chất lượng, đảm bảo kế hoạch 4 tháng đưa một tổ máy mới vào vận hành. Cụ thể, tổ máy số 4 vào tháng 12 năm nay, các tổ máy số 5, 6 vào tháng 8/2012, hoàn thành toàn bộ công trình.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đoàn công tác Chính phủ đã tới kiểm tra các hạng mục chính của công trường, thăm động viên cán bộ, công nhân viên tại đây.

Cho đến nay, công tác thu dọn, giải phóng lòng hồ đã hoàn thành đảm bảo đủ điều kiện tích nước hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các hạng mục liên quan đã tham gia chống lũ theo quy trình.

Hạng mục Nhà máy thủy điện đã hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt các thiết bị công nghệ làm tiền đề cho việc phát điện các tổ máy tiếp theo đúng tiến độ. Công tác nghiệm thu, thanh toán kịp thời, cố gắng đáp ứng vốn cho nhà thầu thi công thi công theo tiến độ công trường.

Phó Thủ tướng lưu ý công tác vận hành, thi công an toàn, chất lượng trên công trường, bàn giao mặt bằng nhà máy, xây dựng các hạng mục để trở thành nhà máy thủy điện kiểu mẫu về kiến trúc, xanh, sạch đẹp. Địa phương tiếp tục chăm lo để người dân tái định cư có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, khai thác hiệu quả các vùng đất ven, bán ngập, bảo vệ rừng,… Các ngân hàng liên quan tiếp tục có các giải pháp về vốn, giải ngân đảm bảo các nhu cầu cần thiết cho công trình theo đúng chỉ đạo của Chính phủ đã đề ra.

A Hoàng