Thượng tướng Lê Huy Vịnh chụp ảnh lưu niệm tại Làng Hữu nghị Việt Nam.

Ngày 18-7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2022), đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao quà của Bộ Quốc phòng tặng Làng Hữu nghị Việt Nam.

Tại buổi đến thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân viên trong làng đạt được trong thời gian qua, đồng thời khẳng định: Những năm qua, Bộ Quốc phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành một số chính sách, tổ chức các hoạt động trợ giúp xã hội đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và thân nhân của các đối tượng. Bộ Quốc phòng tiếp tục hỗ trợ làng một phần kinh phí, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên và chung tay chăm sóc sức khỏe các nạn nhân da cam.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ, nhân viên Làng Hữu nghị Việt Nam khắc phục mọi khó khăn, đón nhận, điều dưỡng, chữa trị bệnh tật, phục hồi chức năng cho các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam; tổ chức nuôi dưỡng, giáo dục, dạy kỹ năng sống, dạy nghề cho các cháu khuyết tật do di chứng da cam để các cháu hòa nhập cộng đồng.

Duy Thành