Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Hữu Đức đã thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIII) lần này, đã thông qua Hiến pháp (sửa đổi) gồm 11 chương, 120 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2014; Quốc hội cũng thông qua 8 luật, cho ý kiến về 10 dự án luật, thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2013, dự toán ngân sách nhà Nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương 2014…Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6, các đại biểu của Quốc hội đánh giá rất cao về vai trò Quân đội trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực xây dựng bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tích cực tham gia giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố... Vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị quân đội phải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực tu dưỡng đạo đức, học tập, rèn luyện, tham gia có hiệu quả các phong trào Quân đội và địa phương phát động, góp phần giữ vững ổn định chính trị-trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đánh giá cao việc Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi, đồng thời tin trưởng và yên tâm hơn trước tình hình chính trị, xã hội đất nước được giữ vững, đồng thời đặc biệt quan tâm đến sự ổn định trên biển Đông.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Lê Hữu Đức cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã đến dự Lễ bàn giao “Nhà đại đoàn kết” và tặng quà gia đình bà Võ Thị Kèo, 81 tuổi trú tại 131/68/36 đường 2-4 phường Vạn Thắng, TP Nha Trang. Bà Kèo là đối tượng chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi “Nhà đại đoàn kết” của gia đình bà Kèo có diện tích 30m2, trị giá 90 triệu đồng, trong đó, Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa tặng 50 triệu đồng. Việc Ngân hàng TMCP Quân đội (Chi nhánh Khánh Hòa), tham gia giúp cho các đối tượng chính sách trên địa bàn vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, đã góp thêm phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

PV