Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam Lê Văn Kiểm tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019), thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam (viết gọn là Hiệp hội) ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Trước thềm Đại hội đại biểu Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ III, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam trao đổi với phóng viên Báo CCB Việt Nam về mối quan hệ “Tuy hai mà một” giữa hai Hội đang ngày càng phát huy hiệu quả. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuộc trao đổi:

PV: Nhìn lại 5 năm qua, đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai Hội?

Thượng tướng Bế Xuân Trường.

Thượng tướng Bế Xuân Trường:Sau thành công của Hội nghị sơ kết 5 năm (2014-2019), thực hiện Quy chế Phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, T.Ư Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023, trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên thực hiện nhiệm vụ. Qua hơn 9 năm thực hiện Quy chế và đặc biệt 5 năm gần đây, cho thấy mối quan hệ giữa Hiệp hội với các cấp Hội CCB Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, nghĩa tình, luôn gắn bó mật thiết với nhau - cùng là cựu chiến binh, cựu quân nhân.

Điều đó được minh chứng rõ nét qua một số kết quả nổi bật, đó là: Hai Hội thường xuyên phối hợp, làm tốt công tác xây dựng phát triển Hiệp hội cả về số lượng và chất lượng. Ở nhiệm kỳ Đại hội lần thứ I (2013-2018), Hiệp hội có 41/63 tỉnh, thành có tổ chức Hội và Câu lạc bộ Doanh nhân CCB, nhưng năm 2021, nghĩa là chưa hết nhiệm kỳ thứ II đã có 63/63 tỉnh, thành trong cả nước có Hội Doanh nhân và Câu lạc bộ, trong đó có 38 Hội Doanh nhân CCB do UBND tỉnh quyết định thành lập, còn lại 25 Câu lạc bộ Doanh nhân CCB do Hội CCB quyết định thành lập.

Hai Hội phối hợp chặt chẽ trong công tác phát triển hội viên. Hội CCB các cấp đã tuyên truyền, vận động thành lập Hội Doanh nhân, Câu lạc bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện, nhiều nơi đến cấp xã và hoạt động hiệu quả. Ở cấp tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội Doanh nhân hoặc Chủ nhiệm Câu lạc bộ đều là ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB các tỉnh, thành phố đó. Ở cấp T.Ư, đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

Hiệp hội đã đồng hành cùng Hội CCB Việt Nam thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; gắn chặt với phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo và có hơn 70% hộ CCB có đời sống khá và giàu.

Hội CCB và Hiệp hội thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp CCB nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh do CCB làm chủ luôn gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương. Thời gian qua, đại dịch Covid-19 tác động mạnh nhất đến các doanh nghiệp, dù khó khăn vậy nhưng các doanh nghiệp CCB vẫn ổn định, phát triển; không có doanh nghiệp nào vi phạm pháp luật hay phá sản. Điều đó cho thấy, càng khó khăn thì phẩm chất, bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ trong doanh nhân doanh nghiệp CCB càng tỏa sáng.

Tóm lại, công tác phối hợp giữa hai Hội ngày càng trở thành nền nếp, đi vào chiều sâu vững chắc, thực sự hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai tổ chức.

PV: Trong khó khăn, thử thách, doanh nhân CCB đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ trên mặt trận kinh tế và công tác xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước, đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Thượng tướng Bế Xuân Trường: Phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội CCB Việt Nam “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” và tinh thần “Đoàn kết - Nghĩa tình - Hợp tác - Cùng phát triển”, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đã tích cực chủ động, khắc phục mọi khó khăn, thử thách đoàn kết nỗ lực phấn đấu vươn lên tự khẳng định mình. Các doanh nghiệp, doanh nhân CCB không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh để tăng năng suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh và xây dựng thương hiệu các sản phẩm của chính mình. Vì vậy, trong 5 năm qua, tổng doanh thu của Hiệp hội ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước hơn 41 nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 800 nghìn lao động, trong đó có hơn 300 nghìn lao động là CCB và con em CCB.

Cùng với những việc làm đó, Hiệp hội tích cực, chủ động làm tốt công tác từ thiện nhân đạo. Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, trong đó 834 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19; 148 tỷ đồng xây dựng 3.285 Nhà tình nghĩa; hơn 30 tỷ đồng cho khắc phục thiên tai bão lụt, 245 tỷ đồng dành tặng quà cho các gia đình chính sách và người nghèo. Tiêu biểu cho phong trào thiện nguyện này là gia đình AHLĐ Lê Văn Kiểm đã đóng góp 663 tỷ đồng cho phòng, chống dịch Covid-19; Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Bình Phước đóng góp hơn 18 tỷ đồng, trong đó gia đình CCB Nguyễn Thị Hồng Tươi ủng hộ hơn 16 tỷ đồng; Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh Nghệ An đóng góp hơn hơn 8 tỷ đồng; mới đây nhất, đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội đóng góp hơn 5 tỷ đồng xây trường THCS và THPT Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang… và còn rất nhiều cá nhân, tập thể thuộc Hiệp hội làm tốt công tác xã hội, từ thiện.

Có thể nói rằng, những đóng góp của Hiệp hội cho nền kinh tế đất nước và công tác an sinh xã hội là rất đáng kể, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

PV: Công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ III của Hiệp hội đang được hai Hội phối hợp thực hiện, đồng chí muốn gửi gắm gì đến Đại hội?

Thượng tướng Bế Xuân Trường:Đại hội lần thứ III của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam được chuẩn bị từ cuối năm 2022. Hai Hội chỉ đạo các cấp Hội hai bên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ III của Hiệp hội; chủ động phối hợp mọi công tác chuẩn bị cả về về văn kiện, nhân sự, công tác tuyên truyền, bảo đảm…; cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã chu đáo, sẵn sàng cho Đại hội.  

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội sẽ tiếp thêm động lực, luồng sinh khí mới cho các doanh nhân, doanh nghiệp CCB Việt Nam nỗ lực phấn đấu, tự khẳng định mình, vươn lên trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục đồng hành cùng các doanh nhân, doanh nghiệp trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Vũ Minh (thực hiện)