Đó là lời tâm sự của CCB Trương thị Kim Anh, chi hội trưởng CCB Hòa Phú 1A thuộc Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) khi nói về việc giáo dục, cảm hóa 3 thanh thiếu niên dương tính với ma túy và 1 thiếu niên phạm tội trộm cắp tài sản công dân,nay đã trưởng thành. Nhận cảm hóa các cháu quả không ít khó khăn, có gia đình ban đầu  không hợp tác, nặng lời với chị.  Nhưng CCB  Kim Anh vẫn  kiên trì gần gũi gia đình, thuyết phục từng người, đặc biệt là các cháu. Như người mẹ , chị không chỉ  tâm sự, tìm hiểu gia cảnh,  nguyện vọng mà còn chăm lo cho các cháu từng ly từng tí. Từng ngày, từng ngày, mưa dầm thấm lâu, gia đình cũng như bản thân các cháu xem chị như người trong nhà, các cháu lại quấn quýt bên chị như người mẹ để nghe những lời khuyên bảo, bỏ dần  những thói hư, tật xấu. Có cháu, hằng ngày chị đưa đón đi học nghề, có cháu  chị  xin việc làm, ngày tết, sinh nhật các cháu đều có quà của chị. Có cháu cưới vợ chị cho cả chỉ vàng. Bây giờ, các cháu đều tiến bộ , có nghề để sinh sống, có gia đình yên ấm, trở thành những người con ngoan của gia đình, người công dân có ích cho xã hội. Không kể hết niềm vui của bậc cha, mẹ cũng như bản thân các cháu cũng như lòng biết ơn sâu xa của họ đối với CCB Trương thị Kim Anh. Chị nói “ Giáo dục, cảm hóa để các cháu nên người cực kỳ khó khăn, phải thương các cháu như con ruột của mình mới làm được”. Gương CCB Trương thị Kim Anh ở phường Hòa Minh là một trong hàng trăm gương điển hình  của CCB trong công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên hư hỏng, dương tính với ma túy ở thành phố Đà Nẵng.

Vài năm trở lại đây, không riêng gì ở Đà Nẵng, tình hình sử dụng trái phép chất ma túy tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng do tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy gây ra làm cho xã hội bất an và nhiều hệ lụy khác.Nếu không kịp thời cảm hóa, giáo dục, ngăn chặn thì các cháu sẽ trở thành nghiện ngập, để lại hậu quả khôn lường cho bản thân, gia đình và xã hội. Trước thực trạng đó, Thành ủy, UBND TP đề ra chủ trương  giao cho các đoàn thể như Hội CCB, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên nhận cảm hóa, giáo dục các cháu. Riêng năm 2015-2016, UBND TP giao cho Hội CCB giáo dục, cảm hóa 40 cháu, năm 2016-2017 là 45 cháu và năm 2018- 2019 với chỉ tiêu 40 cháu. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện “ Thành phố 4 an”, Hội CCB TP đã chỉ đạo chặt chẽ các cấp Hội, nhất là những địa phương có các cháu dương tính với ma túy có biện pháp cụ thể để cảm hóa các cháu có kết quả. Hội đã tổ chức 9 lớp bồi dưỡng về phương pháp tiếp cận, giáo dục các cháu với 680 hội viên tham gia. Các cấp Hội đã tổ chức gặp mặt gia đình và bản thân các cháu để nghe tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, tư vấn tâm lý, hướng dẫn kỹ năng sống và có phương thức cảm hóa phù hợp, tổ chức nói chuyện chuyên đề về tác hại của ma túy, tạo chuyển biến về nhận thức trong cộng đồng và sự đồng thuận trong nhân dân cũng như gia đình và bản thân các cháu. Đi đôi với công tác tuyên truyền, giáo dục, từng cấp hội đã liên hệ, vận động sự hỗ trợ của xã hội và nguồn kinh phí của thành phố cấp để hướng dẫn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phương tiện sinh kế, cháu nào có nguyện vọng đến trường đều có sự giúp đỡ của hội, như học phí, sách vở, xe đạp để các cháu tiếp tục con đường học vấn. Trong năm 2018, Hội CCB TP đã hỗ trợ học nghề, mua phương tiện đi lại,phương tiện sinh kế cho 18 cháu với số tiền gần 110 triệu đồng. Quá trình triển khai thực hiện giáo dục, cảm hóa các cháu ở TP Đà Nẵng của Hội CCB luôn chú trọng đến tình thương, trách nhiệm với thế hệ trẻ, đến với các cháu bằng sự kiên trì và sự giúp đỡ cụ thể, thật sự lắng nghe tâm tư các cháu để có cách giải quyết phù hợp, do vậy, hiệu quả của công việc ngày càng thiết thực, được Thành ủy, UBND TP đánh giá cao, nhiều năm liền, Hội CCB TP là đơn vị dẫn đầu trong công tác nầy. Qua công tác giáo dục, cảm hóa các cháu của các cấp Hội CCB đã xuất hiện và lan tỏa nhiều mô hình hay, nhiều cách làm sáng tạo, như Hội CCB Quận Hải Châu với mô hình “4 trong 1+4” đã cảm hóa 16/19 thanh thiếu niên sử dụng ma túy tiến bộ, không tái nghiện và 200 cháu vi phạm các tệ nạn khác đã trưởng thành. Quận Hội đã vận động trên 200 triệu đồng để hỗ trợ các cháu học nghề, học chữ, sắm phương tiện sinh kế. Ơ Phường An Khê, quận Thanh Khê, Hội CCB có mô hình “ CLB Bình Minh” đã cảm hóa hàng chục em tiến bộ. Nhiều điển hình cá nhân trong công tác này như CCB Nguyễn viết Hồ ở phường Hòa Thuận Đông, CCB Đặng Văn Hòa ở phường Hòa Khê, Huỳnh Văn Lạc ở phường Hòa Hiệp Bắc, Bùi Quang Trưởng ở xã Hòa Nhơn...Riêng CCB Nguyễn Văn Trung ở phường Tam Thuận, CCB Vũ Văn Khoa ở Phường Hòa Khánh Nam đã cảm hóa 2 đến 3 em tiến bộ. Nhờ sự giúp đỡ, yêu thương của các bác, các chú , các cô CCB, nhiều cháu đã trưởng thành vượt bậc, như cháu: Huỳnh thị Thanh Nga ở phường Bình Thuận vừa làm chủ quầy bán gạo, vừa có nghề trang điểm cô dâu hay như Trần Quang Đạt trở thành nhân viên pha chế có tay nghề cao ở các khách sạn lớn trong thành phố...Với nỗ lực và tinh thần kiên trì, vượt qua nhiều khó khăn, vất vả và bằng tình thương thật sự với thế hệ trẻ, Hội CCB TP Đà Nẵng đã cảm hóa trên 90 cháu/100 cháu từ năm 2015 đến nay từ bỏ ma túy, không tái nghiện, hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định. Ngoài con số trên ở cấp Quận còn giáo dục, cảm hóa hàng trăm em khác dính ma túy và các tệ nạn xã hội trở nên tiến bộ.

Những đóng góp của CCB Đà Nẵng trong việc cảm hóa, giáo dục các cháu dương tính với ma túy cũng như nhiều phong trào khác đã góp phần to lớn trong thực hiện chương trình “ 4 an” , xây dựng Tp ngày càng văn minh, an bình và phát triển.

                                                                                      Bài, ảnh: Nguyễn Phát