PV: Thưa đồng chí! Nhân kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng CSGT, đề nghị đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết quá trình xây dựng, trưởng thành và những thành tích của lực lượng CSGT trong thời gian qua?
Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Cách mạng Tháng Tám thành công, lực lượng Công an nhân dân ra đời để bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Trong giai đoạn chính quyền non trẻ ấy, đã có một bộ phận lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, tuần tra giao thông, kiểm soát giấy tờ, lực lượng CSGT được hình thành và phát triển từ các tổ chức tiền thân như vậy. Qua 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, các cấp chính quyền, sự đùm bọc giúp đỡ to lớn của nhân dân, lực lượng CSGT đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu vươn lên, thực sự là lực lượng chủ công nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự ATGT qua từng giai đoạn cách mạng của đất nước.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an, công tác bảo đảm trận tự ATGT của lực lượng CSGT trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, tai nạn giao thông đã được kiềm chế. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT đã đạt những kết quả quan trọng. Nhiều vấn đề phức tạp về TTATGT đã và đang được giải quyết như: việc xử lý phương tiện chở quá tải, lái xe vi phạm nồng độ cồn; kiểm soát tốc độ; cải cách nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký phương tiện giao thông… Liên tiếp, từ năm 2012 đến năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, tai nạn giao thông đã giảm trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương, số người chết đã giảm dưới 10 ngàn người, ùn tắc giao thông được khắc phục. Đặc biệt năm 2014 đã giảm dưới 9.000 người chết. Kết quả đó được đánh giá rất cao trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Uỷ ban ATGT quốc gia và của Thủ tướng Chính phủ.
Đến nay có thể khẳng định rằng lực lượng CSGT đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phát huy vai trò xung kích, chủ động, tích cực phối hợp với các ngành, các cấp, huy động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về TTATGT, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Lực lượng CSGT đã góp phần quan trọng giữ vững TTATXH nói chung và TTATGT nói riêng phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển KTXH và sự nghiệp CNH, HĐH.

PV: Bên canh những thuận lợi, xin đồng chí cho biết khó khăn trong hoạt động của lực lượng CSGT hiện nay?
Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Nhìn nhận thực tế về tình hình TTATGT hiện nay còn diễn biến phức tạp, TNGT vẫn còn ở mức cao và nghiêm trọng. Trong đó, tình trạng xe ô tô chở quá trọng tải, ô ô chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, đi lấn làn đường, phần đường gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận; tổ chức giao thông ở đô thị và các tuyến quốc lộ ở nhiều nơi vẫn còn bất hợp lý, nhất là việc đặt biển báo, phân luồng và giao cắt; tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là giao thông đường sắt, mở đường ngang dân sinh trái phép; ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, coi thường tính mạng của mình và người khác. Tình trạng phương tiện thủy chở khách, đò ngang cũ nát, thiếu thiết bị cứu sinh, chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra các vụ TNGT đường thủy làm chết nhiều người...

PV: Đồng chí có nhận xét gì về hoạt động phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Bộ Công an trong công tác bảo đảm ATGT trên cả nước thời gian qua và nội dung này có gì mới trong hoạt động phối hợp thời gian tới?
Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng CSGT có điều kiện triển khai sâu rộng các mặt công tác nghiệp vụ, đồng thời qua đó huy động sức mạnh của nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, TTATGT.
Trong thời gian qua, lực lượng CSGT công an các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Hội CCB các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT cho hàng trăm ngàn lượt quần chúng nhân dân; tuyên truyền vận động người thân trong gia đình thực hiện có văn hóa khi tham gia giao thông, không lạm dụng rượu bia, nguy cơ và hậu quả TNGT do lái xe uống rượu bia gây ra, hướng dẫn bà con không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán hàng hóa, phơi nông sản trên đường giao thông gây ách tắc và TNGT… Đồng thời phối hợp tổ chức xây dựng các phong trào, mô hình bảo đảm ATGT phù hợp với từng địa phương như: “Cán bộ, hội viên CCB, CQN tham gia giao thông đường thủy văn minh lịch sự, chấp hành tốt pháp luật về giao thông đường thủy nội địa”; “Cán bộ, hội viên CCB đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông”; “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”… Hình ảnh các CCB không quân ngại mưa nắng, nguy hiểm, hướng dẫn giao thông cho bà con, các cháu thiếu nhi tại khu dân cư đã để lại ấn tượng đẹp về anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Sự chung tay góp sức của Hội CCB trong công tác bảo đảm TTATGT ở mỗi địa phương đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần không nhỏ vào kiềm chế và làm giảm TNGT tại các địa phương.
Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong công tác bảo đảm TTATGT, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tham mưu cho Bộ Công an có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an các địa phương duy trì và phát huy những mô hình hay, cách làm tốt trong công tác bảo đảm TTATGT, tổ chức khen thưởng và tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “CCB tham gia giữ gìn TTATGT giao thông”. Đồng thời tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác bảo đảm TTATGT với Hội CCB tại các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!Vân Trang (thực hiện)