Theo quyết định này, ngành điện sẽ phải phối hợp với các DN viễn thông để sử dụng chung hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, EVN phải phối hợp với các DN viễn thông sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, đặc biệt là hệ thống cột điện với giá thuê trên cơ sở giá thành, hợp tác cùng phát triển và vì lợi ích công cộng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành cơ chế, nguyên tắc kiểm soát và quản lý giá thuê hạ tầng kỹ thuật công cộng trên cơ sở thúc đẩy dùng chung. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các DN viễn thông tăng cường hợp tác sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăngten, nhà trạm... theo quy hoạch và chính sách xã hội hóa về đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

Trước đó (tháng 3.2009), giữa EVN và các DN viễn thông đã nảy sinh mâu thuẫn khi EVN đột nhiên tăng phí treo cáp lên từ 400% - 800%. Khi các DN viễn thông không chấp thuận, EVN đã nhiều lần tổ chức cắt cáp viễn thông khiến các dịch vụ thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

Sau nhiều lần đàm phán giữa các bên, Bộ Thông tin - Truyền thông, Công Thương, Tài chính đã vào cuộc, song sau 2 lần ra “tối hậu thư”, đàm phán đều thất bại. Sự việc này đã đẩy các DN viễn thông vào tình trạng phải bỏ ra nhiều tỉ đồng để đầu tư hệ thống cột mới. Như vậy phải mất hơn 1 năm, mâu thuẫn giữa EVN và DN viễn thông mới được giải quyết.

Quỳnh Anh (TH)