Để khơi thông ách tắc, ngành đường sắt đã huy động gần 100 công nhân cùng các phương tiện như máy cẩu, máy ủi..., trong đó có máy cẩu KC 100 của Xí nghiệp vận dụng Toa xe hàng Hà Nội được điều động tăng cường lên khắc phục sự cố. Sau hơn 20 giờ khẩn trương làm việc, lực lượng cứu hộ đã cẩu được 2 toa xe bị đổ lên và vận chuyển về ga Mậu Đông an toàn, dọn chỗ cho việc gia cố lại đường tàu. Lực lượng cứu hộ đã thay 150 m đường ray bị hỏng bằng các thanh tà vẹt mới; gia cố đường tàu bị sạt lở bằng hàng trăm m3 đá...

Đoạn đường bị hỏng tuy đã được khơi thông để tất cả các chuyến tàu trở lại vận hành bình thường, song đoạn đường mới được sửa chữa này vẫn trong tình trạng khắc phục tạm thời. Về lâu dài ngành đường sắt sẽ tiếp tục đầu tư sửa chữa đảm bảo cho các chuyến tàu vận hành an toàn./.

Trước đó, sáng ngày 6/7, chuyến tàu chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội đi Lào Cai, khi qua huyện Văn Yên (Yên Bái) thì bị lật. Người phụ nữ 55 tuổi bế cháu gái 9 tháng tuổi đã tử nạn tại chỗ.

Hai hành khách tử nạn là bà Khương Thị Thịnh, 55 tuổi và cháu gái Đinh Thu Phương, 9 tháng tuổi, trú tại Văn Yên tỉnh Yên Bái. Hai bà cháu mới lên tàu được một đoạn, do ngồi ở đoạn tiếp giáp giữa toa số 1 và toa hành lý nên khi đầu tàu lật thì bị văng khỏi tàu và tử nạn.

Quỳnh Anh (TH)