Nhìn chung, công tác tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện NQ09 của BCT và Kết luận 66-KL/TW của Ban bí thư đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể thực hiện nghiêm túc, tích cực, sâu rộng, có hiệu quả.Vai trò CCB ngày được nâng cao, phát huy trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố QPAN, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở. Hội CCB các cấp đã vận động cán bộ, hội viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng,chính quyền, nhân dân và những quyền lợi hợp pháp của hội viên. Hiện nay, toàn hội có gần 19.000 hội viên, trong đó có trên 7000 hội viên đang công tác với nhiều vị trí trong các tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận, các Sở, ban, nghành từ cơ sở đến thành phố, có 295 CCB được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND các cấp. Dù ở vị trí công tác nào, hội viên CCB cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, đơn vị. Các cấp ủy Đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo gương Bác, thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình “TP 5 không”, “3 có”, “TP 4 an”,” Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đi đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các luận điệu sai trái, xây dựng sự đồng thuận cao trong xã hội. Hội CCB các cấp đã phối hợp với mặt trận, các nghành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi, sản xuất, kinh doanh, tín chấp cho hội viên nghèo vay vốn NHCS, xây dựng các nguồn quỹ, vận động sự hổ trợ của chính quyền, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp cho các hộ CCB còn khó khăn tự lực vươn lên cải thiện cuộc sống. Với sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự nổ lực của các tổ chức Hội, nhiều năm qua, toàn hội đã xóa 291/342 hộ CCB nghèo, phấn đấu xóa hết hộ CCB nghèo còn lại vào năm 2019 về đích trước 2 năm theo kế hoạch. Bên cạnh việc giáo dục cho thế hệ trẻ, 15 năm qua, các cấp Hội phối hợp với tổ chức Đoàn bồi dưỡng, giới thiệu cho các tổ chức Đảng kết nạp 1250 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Từ năm 2012 đến nay, các cấp Hội đã giáo dục, cảm hóa 169/183 thanh thiếu niên hư và 30/40 thanh thiếu niên dương tính với ma túy trở nên tiến bộ, vận động 185 em bỏ học trở lại trường.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó bí thư thường trực Thành ủy, nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn NQ09 của BCT, phát huy hơn nữa sự đóng góp của các thế hệ CCB trong công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng hội vững mạnh, gắn phong trào thi đua với các cuộc vận động, các chương trình của TP, tăng cường công tác giáo dục thế hệ trẻ , tập hợp, động viên CCB giữ vững, phát huy bản chất truyền thông “ Bộ đội Cụ Hồ”, giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống hội viên và làm giàu chính đáng , xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân TP. Cũng tại hội nghị, 11 tập thể và 7 các nhân đã nhận bằng khen của UBNDTP về thực hiện tốt NQ09 của BCT.
TIN, ẢNH: NGUYỄN PHÁT