*Lấn chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Du *
Chúng tôi đi thăm dò người dân sống trên các đường phố đa số đồng tình ủng hộ chủ trương của thành phố giải phóng vỉa hè, lòng đường, nhưng nhiều người lo ngại đầu voi đuôi chuột. Bởi thành phố Vinh một năm ba bốn lần giải tỏa vỉa hè, giải tỏa hôm trước, hôm sau đâu hoàn đấy, tốn kém tiền bạc của dân, của nhà nước mà không có hiệu quả.
Nhiều người lo ngại ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Ông Nguyễn Cảnh Hậu nhiều năm bán nước trên đường Lê Duẩn nếu không cho bán gia đình 4 miệng ăn không biết lấy gì mà sống. Hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm, tìm việc làm mới phải có thời gian. Trước mắt vô cùng khó khăn. Chị Hải Anh 10 năm nay bán nước và hoa quả trên đường Nguyễn Du sau khi đây giải tỏa không biết làm gì kiếm sống, nhà 5 người cuộc sống sẽ gian nan. Trước mắt lấy tiền đâu cho các con đi học. Bà con bán hàng trên đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Phong Sắc, Lê Hồng Phong yêu cầu giải tỏa phải công bằng tránh tình trạng giải tỏa quán của dân, còn của cán bộ chừa lại, các lần giải tỏa trước có rất nhiều, chính vì thế dân thiếu lòng tin. Một số cán bộ về nghỉ hưu ở trên đường Trường Thi, Phong Đình Cảng cho rằng rút kinh nghiệm giải tỏa các lần trước, lần này muốn có hiệu quả thì phải tìm chỗ kinh doanh cho dân trước, giải tỏa sau. Dân cuộc sống ổn định nhất định họ không lấn chiếm nữa. Đặc biệt cán bộ phường xã phải gương mẫu không nể nang làm việc kiên quyết. Cán bộ bất kỳ cấp nào vi phạm cũng bị tháo dỡ như dân, có như thế dân mới tự giác chấp hành.

Bài và ảnh: Hải Hưng