Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) công bố hình ảnh một con khỉ xám nhỏ bị buộc vào một ghế trong khoang sinh học và được đưa vào tên lửa Kavoshgar trước khi vụ phóng diễn ra. Tên lửa Kavoshgar có thể bay tới độ cao hơn 120 km. Khoang sinh học được thiết kế để đảm bảo sự sống cho phi hành gia trong tương lai.

Ông Ahmad Vahidi, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, nói rằng khoang chứa con khỉ đã trở lại trái đất theo đúng kế hoạch.

Tại Washington, bà Victoria Nuland, người phát ngôn của Nhà Trắng, nói bà không thể xác nhận Iran đã phóng thành công tên lửa để đưa khỉ lên không gian hay chưa.

"Nhưng nếu họ đã làm vậy thì đó là mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi. Một vụ phóng như thế sẽ vi phạm nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an. Nghị quyết này cấm Iran thực hiện mọi hành động liên quan tới công nghệ tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bao gồm những vụ phóng thiết bị bằng tên lửa đạn đạo", Nuland phát biểu.

Các nước phương Tây lo ngại tên lửa đưa vệ tinh Iran lên quỹ đạo cũng có thể được sử dụng để đưa đầu đạn hạt nhân tới các vị trí trên trái đất.

Theo Vnexpress (TH)