Tài xế là anh Đinh Mai Anh Hòa cho biết, vào khoảng 22 giờ tối 22-9, khi trả khách xong, xe chạy khá xa thì có chuông điện thoại reo trong xe, khi phát hiện chiếc điện thoại Samsung của khách, tôi liền chạy xe về văn phòng điều hành xe bàn giao để kịp trả lại cho khách. Sáng 23-9, anh Ninh Công Quyết, công tác tại Học viện Hải quân đã nhận lại điện thoại cho biết: Chiếc điện thoại này là của người bạn ở Bắc đến Nha Trang thăm quan, khi biết tin và nhận lại điện thoại, ngoài giá trị của chiếc điện thoại còn có nhiều dữ liệu rất quan trong trong máy. Vì vậy tôi rất xúc động và đánh cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp tốt của lái xe, qua đó để lại cảm nhận đẹp cho du khách về một Nha Trang thân thiện.
Ông Phạm Trung Kiên, giám đốc Trung tâm điều hành tắc xi Quốc tế cho biết, đầu tuần vừa rồi lái xe Phạm Văn Dũng cũng trả lại cho khách đi xe chiếc laptop có giá trị. Theo thống kê từ đầu năm đến nay tắc xi Quốc tế tại Nha Trang đã trả lại gần cả trăm tài sản bỏ quên trên xe cho khách. Đồng thời, công ty đều có trao thưởng kịp thời để biểu dương tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các lái xe trong công ty.
Công Thi