Nỗ lực đạt chuẩn quốc tế
Trao đổi với phóng viên, Cựu chiến binh Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT MLG cho biết, ISO 39001:2012 là hệ thống tiêu chuẩn quản lý ATGT đường bộ quốc tế, được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành ngày 1-10-2012. Đây là hệ thống các quy định mới nhất về các khía cạnh an toàn giao thông đường bộ như tốc độ, tình trạng xe và nhận thức của lái xe, ISO 39001:2012 được coi là một đóng góp to lớn cho Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020 của Liên Hợp quốc.
“Tiêu chuẩn ISO 39001:2012 được Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 241 của ISO phát triển với sự tham gia của các chuyên gia đến từ 40 quốc gia và 16 tổ chức đại diện như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ngân hàng Thế giới (WB), và Liên đoàn Đường bộ quốc tế (IRF). Do vậy, để được công nhận đạt chuẩn ISO 39001:2012, các doanh nghiệp vận tải ngoài tiềm lực sẵn có thì còn phải hết sức nỗ lực”, ông Huy khẳng định.
Để triển khai thí điếm áp dụng hệ thống quản lý ATGT đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001:2012, UBATGTQG đã sàng lọc rất kỹ trong hàng nghìn doanh nghiệp vận tải trong cả nước để chọn ra 4 doanh nghiệp có khả năng đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của đơn vị phối hợp là Tập đoàn TUV Nord (Cộng hòa Liên bang Đức). Với sự nỗ lực của 30 nghìn cán bộ công nhân viên, sau hơn một năm triển khai xây dựng hệ thống quản lý ATGT đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001:2012, MLG đã được đánh giá đạt chuẩn. Tối 27-11, trong khuôn khổ Chương trình “Giao lưu văn hóa giao thông học sinh, sinh viên 2016” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, UBATGTQG trao chứng chỉ “Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 39001:2012” cho MLG.
Nền tảng MLG vươn mình ra thế giới
Theo Chủ tịch HĐQT MLG, việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 39001:2012 sẽ là nền tảng rất quan trọng, giúp MLG nâng cao năng lực quản lý ATGT trong hoạt động kinh doanh. Hệ thống tiêu chuẩn này giúp cho bản thân các người quản lý, cho đến từng cán bộ, nhân viên, lái xe nhận thức được vai trò của ATGT. Thông qua đó, sẽ có những hoạt động cụ thể giúp cho công tác quản lý ATGT ngay bên trong doanh nghiệp.
Đặc biệt, có được chứng chỉ này và thực hiện theo tiêu chuẩn đó, thì MLG sẽ có cơ hội nhận được các hợp đồng vận tải quốc tế. Nhất là trong giai đoạn nước ta đang hội nhập sâu sau khi kí các hiệp định thương mại tự do với các nước. Đoàn xe khách chất lượng cao của Tập đoàn trước giờ xuất bến
“Thời gian qua, cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong thời kỳ suy thoái kinh tế, MLG lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Nhưng MLG đã gượng dậy. Năm 2015 sức sống hồi sinh khi hoạt động kinh doanh của MLG có lãi. Việc UBATGTQG cho phép MLG tham gia thí điểm hệ thống quản lý ATGT đường bộ theo tiêu chuẩn ISO 39001:2012 khẳng định niềm tin đối với MLG. Đây là vinh dự, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông đường bộ gắn với phát triển kinh doanh mà MLG phải nỗ lực hoàn thành”- Chủ tịch HĐQT MLG nói.
Hiện MLG có 15 nghìn đầu xe, là doanh nghiệp đứng đầu về số lượng xe taxi trên cả nước. Từ nhiều năm nay, thương hiệu “Taxi Mai Linh” đã được khẳng định trong sự lựa chọn của khách hàng. Điều này cho thấy, cùng với số lượng thì MLG luôn bảo đảm chất lượng phục vụ, trong đó khâu trọng yếu là bảo đảm tiêu chí an toàn giao thông.
Với số lượng phương tiện taxi đứng đầu cả nước, mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành, MLG luôn cam kết tập trung mọi nguồn lực và điều kiện cần thiết để bảo đảm mục tiêu an toàn, chất lượng.
Để thực hiện cam kết này, MLG luôn tuân thủ chính sách và quy định của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bảo đảm ATGT đường bộ; đồng thời thường xuyên tuyên truyền và yêu cầu lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông. MLG chú trọng công tác bảo dưỡng và nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ, bồi dưỡng tay nghề và văn hóa ứng xử cho đội ngũ lái xe.
Từ khi tham gia thí điểm và được cấp chứng chỉ ISO 39001:2012, MLG triệt để áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và ATGT đường bộ theo tiêu chuẩn mới; đồng thời không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, xây dựng môi trường làm việc thân thiện và văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng và cộng đồng xã hội.

**Ông Claes Tingvall, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO/TC 241 của ISO: Tai nạn giao thông đã làm khoảng 1,3 triệu người tử vong mỗi năm. Số người thiệt mạng đang ngày càng tăng lên, đặc biệt là ở các nước có thu nhập trung bình và thấp. Điều này đòi hỏi chính phủ các nước phải cam kết và thực hiện một loạt các hành động cụ thể và khả thi để đạt được mục tiêu về giảm tai nạn giao thông đường bộ. Với cách tiếp cận mang tính hệ thống và toàn diện, các điều khoản của ISO 39001 có thể áp dụng thành quy định bổ sung đối với các yêu cầu và chương trình về an toàn giao thông hiện hành.
**
Bài, ảnh: Hải Phong