Trong các ngày 24, 25, 26, 27-7-2012, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam liên tiếp tổ chức các đoàn cán bộ, nhân viên đại diện cho Đảng uỷ, Hội CCB, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã tới thăm, tặng quà các thương binh đang được chăm sóc, chữa trị tại các trung tâm điều dưỡng ở Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam. Ngoài ra, tại trụ sở của Tập đoàn cũng đã diễn ra Lễ trao tài trợ xây nhà tình nghĩa, đồng đội và tặng quà cho Hội ban chiến đấu CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ khu vực phía Bắc.

Tại mỗi nơi đến thăm, các cán bộ trưởng đoàn đều gửi gắm những tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn của lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Tập đoàn tới những thương binh, bệnh binh đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

![](/Pictures/ANH2012/thang7/dau khi/300712-ha noi.jpg)

***Tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội ***

Đồng chí Đào Mạnh Cường, Phó Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn, Ủy viên BCH Hội CCB Tập đoàn đã đến thăm hỏi động viên các thương bệnh binh và trao 30 riệu đồng hỗ trợ Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội.

![](/Pictures/ANH2012/thang7/dau khi/300712-thuan thanh bac ninh.JPG)

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh)

![](/Pictures/ANH2012/thang7/dau khi/300712-hoang van khoay.JPG)

Tại gia đình Anh hùng LLVTND Hoàng Văn Khoáy

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), đồng chí Đoàn Huy Tham, Uỷ viên Ban chấp hành Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, trao tặng quà và tiền hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng đến Trung tâm.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm hỏi, trao tặng 30 triệu đồng cho gia đình anh hùng LLVT Hoàng Văn Khoáy tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Trong những năm từ 1969 đến 1975, anh hùng Hoàng Văn Khoáy lập nhiều chiến công trong các trận chiến đấu chống Mỹ - ngụy tại chiến trường miền Nam. Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, mặc dù trên người mang nhiều thương tật, nhưng đồng chí tình nguyện chuyển sang lực lượng Công an nhân dân vũ trang, trực tiếp nham gia bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc. Ngày 19-12-1979, đồng chí Hoàng Văn Khoáy được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

![](/Pictures/ANH2012/thang7/dau khi/300712-tru so tap doan.jpg)

Tại Trụ sở của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn dầu khi quốc gia Việt Nam, đã trao tặng số tiền tài trợ 500 triệu đồng để xây dựng 10 ngôi nhà tình nghĩa đồng đội và tặng quà 50 triệu đồng Hội bạn chiến đấu CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ khu vực phía Bắc. Đồng chí đã ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành ngành Dầu khí gắn liền với Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, ngay từ những ngày đầu thành lập những người CCB Dầu khí luôn ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

![](/Pictures/ANH2012/thang7/dau khi/300712-nho quan ninh binh.JPG)

Tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) là một trung tâm đặc biệt, quản lý, điều trị, phục hồi chức năng, giải quyết chế độ chính sách cho thương binh, bệnh binh tâm thần nặng mạn tính loại đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên. Hiện tại, đang nuôi dưỡng 90 thương binh, bệnh binh có quê quán từ Quảng Bình trở ra. Tại đây, đồng chí Trịnh Ngọc Bộ, Uỷ viên Ban chấp hành Hội CCB Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, đã trao tặng Trung tâm số tiền 15 triệu đồng.

Cùng ngày, đoàn đã tới thăm và trao tặng quà, trị giá 30 triệu đồng cho Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), nơi đang nuôi dưỡng điều trị hơn 60 thương binh, bệnh binh có vết thương, bệnh lý đặc biệt (vết thương cột sống, liệt chi...). Các thành viên trong đoàn đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, y bác sĩ Trung tâm đã chung sức xây dựng một cơ sở vừa đẹp về cảnh quan vừa là "mái nhà" đầm ấm, tình cảm của những thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây.

Những năm qua, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước, năm 2011 đóng góp 1/3 ngân sách Nhà nước (160.000 tỉ đồng), cùng quân và dân cả nước khẳng định, giữ gìn và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam trên Biển Đông. Bên cạnh đó, Tập đoàn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trở thành một nét đẹp văn hoá của Tập đoàn.

Thanh Hương