Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch kiêm TTK UBTWMTTQ Việt Nam, Thượng thướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng, Phó Chủ tịch Hội CCBVN và gần 300 đại biểu MTTQ các cấp trong cả nước đã về tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, 5 năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp, duy trì trên 20.000 hòm thư tố giác tội phạm, cung cấp 1.692.530 nguồn tin, trong đó gần 60% tin có giá trị; phối hợp với công an xây dựng và duy trì 650.980 “Tổ an ninh nhân dân” “Tổ dân phòng”, tham gia 125.000 tổ hòa giải với gần 500.000 thành viên, hòa giải thành nhiều vụ việc ở khu dân cư…MTTQ các cấp cũng đã phối hợp vận động, cảm hóa, giáo dục được 208.670 lượt đối tượng vi phạm phát luật tại cộng đồng dân cư, trong đó có 80% người tiến bộ….

Các chương trình phòng chống ma túy, tệ nạn mại dâm, phòng chống HIV/AIDS cũng thu được nhiều kết quả tốt.

Báo cáo trước Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Hà Thị Liên khẳng định sự phối hợp của các tổ chức thành viên tham gia thực hiện phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS đạt được hiệu quả cao, đặc biệt Hội CCB Việt Nam đã có nhiều hoạt động, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, vận động giúp đỡ cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

Dương Sơn