So với Hội CCB 23 quận, huyện ở TP.Hồ Chí Minh thì Quận hội Tân Bình có số hội viên đông nhất (5.920 người, ở 15 phường và 8 đơn vị khối 487) có chất lượng cao nhất (24 cấp tướng, 2.040 cấp tá, 3.797 đảng viên) và hoạt động đồng đều, hiệu quả trong mọi mặt công tác. Nhiều năm liền Hội CCB Tân Bình dẫn đầu khối đoàn thể quận và dẫn đầu Cụm thi đua số 1 (gồm Hội CCB 6 quận nội thành). Từ năm 2009 đến nay, Hội CCB quận Tân Bình liên tục nhận cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc” của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND TP.Hồ Chí Minh; năm 2013 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của quận Tân Bình trước hết tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Quận hội đã triển khai mô hình “Xây dựng tổ chức Hội TSVM gắn với củng cố hệ thống chính trị và địa bàn an toàn”, phát động toàn thể hội viên tích cực tham gia công tác địa phương. 5 năm qua, tất cả 23 Hội cơ sở đều phấn đấu đạt TSVM loại A+, hơn 98% số hội viên gương mẫu và gia đình văn hóa được Hội CCB giới thiệu và Đảng cử, dân bầu; gần 50% số hội viên đảm nhiệm các chức danh của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong đó hơn 1.000 đồng chí giữ các cương vị chủ trì từ quận đến tổ dân phố. Ngoài ra Quận hội chỉ đạo Hội CCB 15 phường thành lập Tổ tình nguyện CCB, mỗi nơi có từ 10 -15 hội viên tham gia giải quyết các “điểm nóng” và cùng lực lượng công an tuần tra, canh gác, chốt chặn bắt hàng trăm vụ trộm cướp, giải tán các tụ điểm ma túy, mại dâm, làm trong sạch địa bàn…
Đặc biệt, Quận hội đã tham mưu cho Quận ủy xây dựng mô hình “3 Chi” (Chi hội CCB gương mẫu, Chi hội Phụ nữ tích cực, Chi đoàn Thanh niên xung kích) ở khu dân cư (KDC) để hỗ trợ nhau củng cố 3 lực lượng vững mạnh, đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương. Mô hình “3 Chi” đã được ký kết liên tịch ở 15 phường và 117 khu phố (KP); Hội CCB phân công mỗi Chi hội đỡ đầu một Chi đoàn, củng cố tổ chức và giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước cho đoàn viên, thanh niên. Mặt khác, trong Hội CCB có 1.200 nữ CCB, hơn 10 năm qua thành lập Câu lạc bộ ở 15 phường, đã làm nòng cốt trong mọi hoạt động của Hội Phụ nữ, động viên giúp đỡ nhau xây dựng gia đình hạnh phúc và tham gia công tác địa phương.
Một trong các phong trào thi đua mà “3 Chi” chung sức thực hiện là xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị, đảm nhận các tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp” ở KDC. Hiện nay, tất cả “3 Chi” đều nhận quản lý tất cả các tuyến đường, con hẻm ở KDC; riêng Hội CCB đảm nhận 15 tuyến đường và 95 con hẻm “Xanh - Sạch - Đẹp”.
Kế thừa những kết quả đạt được trong quá trình phát triển kinh tế, 5 năm qua, các cấp Hội bảo lãnh cho gia đình hội viên vay quỹ ưu đãi của quốc gia hơn 45 tỷ đồng và xây dựng quỹ Hội 4,3 tỷ đồng luân chuyển cho nhau sản xuất kinh doanh, đồng thời vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền xây dựng nhà ở, hỗ trợ vốn cho các CCB nghèo làm ăn; xây tặng 51 nhà tình nghĩa, 32 nhà tình thương, chống dột 20 căn, trao 543 suất học bổng tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng Câu lạc bộ nữ CCB quận đã “nuôi heo đất” dành dụm tiền tiết kiệm và vận động các nguồn tài trợ mỗi năm gần 900 triệu đồng giúp gia đình hội viên làm kinh tế và hoạt động tình nghĩa…
Đánh giá về phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đồng chí Bí thư Quận ủy Kiều Bình Chung khẳng định: Phong trào thi đua do Hội CCB quận triển khai đã có nhiều đổi mới trong cách nghĩ, cách làm. Hiệu quả từ các mô hình, cách làm đó có sức lan tỏa gây hiệu ứng xã hội đến các đoàn thể chính trị khác trong quận, góp phần làm cho phong trào thi đua yêu nước tại quận Tân Bình đạt cả chiều rộng và chiều sâu, thúc đẩy Đảng bộ và nhân dân đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.
THÀNH VIÊN