Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội ủng hộ đồng bào miền Trung.

Sáng ngày 22-10, tại Hà Nội cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. Dự Lễ phát động, có Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội và toàn thể cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn của cơ quan T.Ư Hội, Báo CCB Việt Nam. Do điều kiện ở xa, Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức ủng hộ, quyên góp tại đơn vị và báo cáo về T.Ư Hội.

Trung tướng Nguyễn Song Phi – Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội phát động ủng hộ đồng bào miền Trung.

Những ngày qua, thiên tai bão lũ liên tục đổ vào nước ta gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân các tỉnh miền Trung. Tính đến tối 21-10, mưa lũ đã làm hơn 130 người chết và mất tích, nhiều người vẫn còn mất liên lạc; hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi bị sạt lở, vùi lấp. Hàng chục nghìn héc ta lúa, hoa màu bị ngập lụt. Bao gia đình lâm vào cảnh tang thương. Đặc biệt, tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng làm 13 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn công tác tìm kiếm, cứu nạn và nhiều công nhân ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 bị nạn, hy sinh, mất tích; tại Quảng Trị 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337 - Quân khu 4 đã hy sinh. Hiện nay, cơn bão số 8 có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền và gây mưa lớn tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong vài ngày tới. Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đang hướng về miền Trung ruột thịt. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc Việt Nam và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ngày 16-10, Thường trực T.Ư Hội đã có văn bản đề nghị Hội CCB các tỉnh thành phố, khối 487, Hiệp hội doanh nhân CCBVN vận động cán bộ, hội viên ủng hộ, chia sẻ những khó khăn, mất mát, thiệt hại của nhân dân các tỉnh miền Trung bằng hình thức phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCBVN cho biết: Trước sự mất mát, hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong cứu hộ, cứu nạn ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã hỗ trợ 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở Rào Trăng với số tiền là 130 triệu đồng; 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 - Quân khu 4 là 220 triệu đồng. Số tiền này đã được trao tận tay gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

“Với tinh thần “lá lành đùm lá rách” trách nhiệm của chúng ta đối với đồng bào cả nước nói chung và miền Trung nói riêng, Thường trực T.Ư Hội phát động đóng góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Đây cũng là việc làm mà T.Ư Hội luôn luôn chủ động, ủng hộ kịp thời cho các CCB gặp khó khăn. Với việc làm có ý nghĩa to lớn này, sẽ giúp được một phần cho “khúc ruột miền Trung” vượt qua khó khăn” - Trung tướng Nguyễn Song Phi nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng biểu dương Công đoàn cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam đã quyên góp, ủng hộ kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết giúp đồng bào miền Trung.

Tại Lễ phát động, mỗi cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn của Hội CCB Việt Nam trích một ngày lương ủng hộ đồng bão bão lụt.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi phát động.

Tin, ảnh: Vũ Minh - Anh Hải