Theo tin từ Hãng thông tấn quốc gia SANA của Syria, ngày 26/6, nội các mới thành lập của nước này đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Bashar al-Assad. Tân Thủ tướng Riyad Farid Hijab đã công bố thành lập ba bộ mới, gồm Bộ Các vấn đề hòa giải dân tộc, Bộ Nội thương và Bộ Nguồn nước. Đặc biệt, trong nội các mới, có sự hiện diện của hai nhân vật đối lập là Bộ trưởng Các vấn đề hòa giải dân tộc Ali Haidar, thành viên của Đảng Ý chí Nhân dân và Bộ trưởng Nội thương Qadri Jamil, Chủ tịch Đảng Ý chí Nhân dân. Theo giới quan sát, sự hiện diện của các nhân vật đối lập trong chính quyền mới được coi là một động thái đúng đắn. Trước đó ngày 23/6, Tổng thống Al-Assad đã quyết định tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn, thay đổi lãnh đạo 20 bộ, chỉ giữ tại nhiệm ba bộ trưởng quan trọng là bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Nội vụ. Đợt cải tổ nội các này diễn ra sau khi Syria ban hành Hiến pháp mới và tiến hành bầu cử quốc hội khóa mới. Trong khi đó, chiến sự ác liệt đã nổ ra xung quanh các chốt canh của lực lượng Vệ binh Cộng hòa ở các vùng ngoại ô thủ đô Damas trong ngày 26/6, làm 6 người thiệt mạng. Khu vực an ninh này có nhiệm vụ bảo vệ Phủ Tổng thống nằm trên đỉnh Qaisoun nhìn xuống Damas. Cũng trong ngày 26/6, ít nhất 31 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại nhiều nơi khác trên cả nước Syria. Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, tổng cộng hơn 15.000 người đã thiệt mạng vì bạo lực kể từ khi bắt đầu làn sóng biểu tình chống chính phủ ở nước này hồi tháng 3/2011. Thừa nhận "trong tình trạng chiến tranh thực sự" Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 26/6 cho biết nước này đang trong tình trạng chiến tranh, đồng thời chỉ thị cho chính phủ mới được bổ nhiệm của ông tập trung mọi nỗ lực nhằm đánh bại phong trào nổi dậy chống lại ông. Trong bài phát biểu trước Nội các được phát trên truyền hình quốc gia, ông Assad nói: "Chúng ta đang sống trong tình trạng chiến tranh thực sự xét từ mọi góc độ. Khi chúng ta ở trong chiến tranh, tất cả các chính sách, tất cả các mặt và tất cả các ngành cần hướng tới giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh này". Tổng thống Assad cũng bác bỏ những luận điệu của các nước phương Tây đòi ông từ chức. Gia Bảo(TH)