Báo cáo tóm tắt sơ kết thực hiện Đề án 1237 khẳng định: Hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội và đoàn thể các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực, đồng bộ, thống nhất; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án đặt ra đến năm 2015 cơ bản hoàn thành, có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay, đã tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ, (ở Lào là 1.347 và Campuchia là 2.587). Nhiều địa phương triển khai quyết liệt, chủ động khai thác, xử lý thông tin và tìm kiếm, quy tập được nhiều khu mộ tập thể có số lượng lớn hài cốt liệt sĩ
Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các quân khu, bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh bày tỏ đồng tình với những kết quả thực hiện Đề án đã được Ban chỉ đạo 1237 đánh giá, đồng thời chỉ ra nhiều khó khăn trong công tác quy tập, tiềm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Nguyễn Song Phi-Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam khẳng định, các văn bản của Ban chỉ đạo 1237 được Hội CCB các cấp triển khai sâu rộng. Các hội viên CCB đã thu được 107.000 phiếu mẫu 09 gửi về BCH quân sự cấp huyện và đội quy tập, có trên 3.500 phiếu thông tin chính xác về nơi chôn cất liệt sĩ; 3 năm qua đã có hơn 1.000 CCB trực tiếp tham gia khảo sát, tìm kiếm, dẫn đường cho lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ. Phó chủ tịch cũng nêu ra những khó khăn trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ như thời gian càng đi qua, sức khỏe và trí nhớ nhân chứng càng giảm, lại thêm địa hình địa vật thay đổi… đồng thời kiến nghị đề xuất đối với một số tỉnh có số lượng hài cốt liệt sĩ cần quy tập lớn nên thành lập Ban chỉ đạo 1237 tới cấp huyện.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao quyết tâm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện các mục tiêu đề ra trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu thời gian tới phấn đấu mỗi năm quy tập không dưới 3.000 hài cốt liệt sĩ. Phó thủ tướng lưu ý, cùng với việc đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập trong cả nước cũng như ở nước ngoài cần xác định địa bàn trọng điểm trong từng khoảng thời gian; từng bước chủ động mở rộng hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 cần khẩn trương rà soát, xây dựng các văn bản, chính sách hướng dẫn đầy đủ; bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia, thí điểm thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện ở những địa phương còn nhiều hài cốt liệt sĩ...
Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo quốc gia đã công bố quyết định khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013-2015.
Tin và ảnh: Quang Vinh