Chủ động từ cơ sở

Đại tá Nguyễn Đình Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cho biết: Năm 2011, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, từng nội dung công tác tuyển quân; các cơ quan ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, triển khai có hiệu quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; cơ quan quân sự các cấp chủ động có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện theo trình tự công tác chuẩn bị, đồng thời tham mưu cho UBND cùng cấp kịp thời củng cố Hội đồng NVQS cấp mình để điều hành thực hiện các bước tuyển quân có hiệu quả. Kết quả qua hai đợt, toàn tỉnh đã giao đủ quân, trong đó đảng viên chiếm 1,37%. Tuy nhiên, điểm yếu trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của tỉnh năm 2011 là công tác đăng ký, quản lý thực lực còn sai sót; một số địa phương chưa làm tốt công tác sơ tuyển; việc khám sức khỏe và kết luận của một số hội đồng chưa thật chính xác, dẫn đến tỉ lệ đổi bù nhiều…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2012, qua rút kinh nghiệm về công tác tuyển quân năm 2011, Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh yêu cầu các địa phương phải làm chuyển biến, tạo chủ động, tích cực đồng bộ hơn từ cơ sở thôn, xã, phường, thị trấn. Cùng với tổ chức bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp Thông tư 176 của Bộ Quốc phòng, tỉnh và các địa phương đề cao trách nhiệm của cán bộ quân sự phụ trách địa bàn trong việc giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở. Trong đó, cấp xã là cấp trực tiếp tuyển chọn, tiếp tục thực hiện “tròn khâu”, theo phương châm “tuyển người nào đi chắc người đó”, thông qua các bước sơ tuyển, xét duyệt chặt chẽ từ cơ sở. Phát huy dân chủ, công khai từ khu phố, thôn, buôn, xóm và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu giao quân, lai lịch chính trị, đạo đức, hoàn cảnh gia đình, học vấn, sức khỏe… của từng thanh niên nhập ngũ. Khi phát hiện những vấn đề mới phát sinh của công dân nhập ngũ, cấp xã phải thông tin, báo cáo kịp thời cho thường trực Hội đồng NVQS cấp huyện để cung cấp cho đơn vị nhận quân biết, quản lý ngay từ ngày nhập ngũ.

Sẵn sàng giao đủ quân, bảo đảm chất lượng

Cùng với tổ chức phong phú các hoạt động vui xuân, đón Tết trong những ngày qua, TP Tuy Hòa và các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa và Tuy An đều tập trung cho việc chuẩn bị giao quân đợt 1 năm 2012 sẽ được tổ chức vào ngày 8-2.

Trong những ngày qua, nhiều đoàn công tác liên ngành của TP Tuy Hòa và các phường, xã đã tổ chức thăm, tặng quà gia đình có con em có đủ điều kiện vinh dự được chọn nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân cũng đã trực tiếp về địa phương tiến hành “ba gặp, bốn biết”, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của thanh niên trúng tuyển; trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể về công tác giao nhận quân. Thượng tá Phan Anh Khoa, Chính trị viên Ban CHQS TP Tuy Hòa cho biết: Để công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, bảo đảm về chỉ tiêu và chất lượng, “phát lệnh người nào đi chắc người đó”, Cơ quan quân sự thành phố đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Hội đồng NVQS triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên; đồng thời chỉ đạo Hội đồng NVQS cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy chính quyền cùng cấp tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của từng gia đình thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ. Tại phường 6, nhờ làm tốt công tác này, Hội đồng NVQS đã phát hiện hai trường hợp còn lưỡng lự, chưa dứt khoát, kịp thời động viên, làm công tác tư tưởng. Đến thời điểm hiện tại, cả hai trường hợp đã thông suốt, sẵn sàng nhập ngũ.

Bí thư Đảng uỷ phường 6 Phạm Đình Hòe, cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và Hội đồng NVQS phường 6 là phấn đấu giao đủ quân, đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng, thanh niên có lệnh tập trung phấn khởi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Phan Kim Trọng, một trong những thanh niên của phường 6 vinh dự được nhập ngũ đợt này và cũng là một trong những thanh niên vừa được học qua lớp tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam do Thành ủy Tuy Hòa tổ chức, bày tỏ quyết tâm cao: “Năm nay tôi đã 22 tuổi, có việc làm tương đối ổn định. Nhưng vì vinh dự và nghĩa vụ của người thanh niên với Tổ quốc, với quê hương tôi đã làm đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Cùng với TP Tuy Hòa, tại các huyện Tây Hòa, Tuy An, Sơn Hòa công tác giao quân cũng đang được các cấp các ngành tập trung chuẩn bị đồng bộ với tinh thần hết sức khẩn trương. Từng thành viên trong Hội đồng NVQS được phân công phụ trách địa bàn, trong những ngày Tết Nhâm Thìn tranh thủ đến từng nhà thăm hỏi, động viên thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đợt này. Trong đó, một trong những phần việc được các địa phương quan tâm là tổ chức gặp gỡ giao lưu giữa thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; làm tốt công tác hậu phương quân đội để thanh niên có lệnh gọi yên tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng của công dân.

Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh Phú Yên cho biết, đến thời điểm hiện tại, các địa phương có chỉ tiêu giao quân đợt 1/2012 đã cơ bản hoàn thành các bước, các khâu chuẩn bị cho ngày giao quân sẽ diễn ra vào ngày 8-2 tới. Hầu hết thanh niên nhận lệnh gọi nhập ngũ đều yên tâm tư tưởng, bày tỏ quyết tâm cao sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ngoài các chỉ tiêu về sức khoẻ, trình độ học vấn, độ tin cậy, giao quân đợt này tỉnh phấn đấu có ít nhất 1% đảng viên nhập ngũ.

Theo qdnd online

Cao Thúy