Đoàn Giáo sư Trường đại học Harvard (Mỹ) cũng sang khảo sát và chúc mừng thành công của ông.
Đặc biệt và lạ vì ông chưa học qua các trường đào tạo về giống cây trồng, mà ông một thời là anh lính Cụ Hồ, lăn lộn ở chiến trường Lào, sức khỏe yếu, tháng 5-1984 được xuất ngũ về địa phương - xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Ngày ấy, nếu nói cả nước đói ăn thì một trong những huyện đói nhất là Yên Thành quê ông, mặc dù đất nhiều, đồng ruộng phì nhiêu. Nhớ những ngày chiến đấu ở nước bạn, ông thấy giống lúa Thái Lan trồng cho năng suất cao, gạo lại thơm, ngon. Thế là ông quyết định xin địa phương vào khai hoang, vùng đầm lầy hoang hóa hói Sác để trồng giống lúa Thái Lan.
Cả xã nghi ngại. Chỉ có riêng ông là vẫn quyết tâm. Sau 3 năm khai hoang được hàng nghìn mét vuông đất, trồng giống lúa Thái Lan, lên xanh tốt, thu hoạch bội thu.
Đủ gạo ăn, Phan Văn Hòa hì hục tìm cách tạo ra giống lúa ngay chính trên quê hương mình. Ông thành lập Công ty TNHH Vĩnh Hòa, ra Hà Nội xin gặp Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng trình bày ý định của mình muốn phát triển giống lúa thuần chất lượng cao.
Ý tưởng của ông được Giáo sư, Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng đồng ý và tạo điều kiện. Ông cho xe đưa ông Hòa xuống làm việc với Viện cây lương thực.
Được sự giúp đỡ của nhiều nhà khoa học, sau 17 năm lăn lộn, tìm tòi, nghiên cứu, ông Hòa tạo ra được giống lúa chất lượng gạo cao, không thua kém gạo Thái Lan và tiếp tục nghiên cứu tìm ra giống lúa dinh dưỡng cao; gạo thảo dược... và làm nên thương hiệu gạo chất lượng cao xứ Nghệ, có năm bán ra thị trường trên 50.000 tấn...
Năm 2016, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Ông cũng vừa được mời sang Nhật Bản báo cáo đề tài lai tạo “Cây sen củ”, tiếp tục “gây sốc” trong giới khoa học Nhật Bản.
Ông được tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Cúp vàng khoa học công nghệ ASEAN, Danh hiệu Nông dân sản xuất lúa sáng tạo toàn quốc, Cúp vàng sáng tạo công nghệ và thiết bị Quốc tế năm 2012, Giải Bạc chất lượng Quốc gia năm 2014... Ông thật xứng đáng với Danh hiệu CCB tiêu biểu toàn quốc do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng.
Hải Hưng