Nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 33,3%; dư nợ cho vay đạt 12.150 tỷ đồng, tăng 34,6%, vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt trong năm qua, ngân hàng đã phối hợp với Hội CCB cho gần 20 ngàn hội viên CCB vay vốn với dư nợ tới 160 tỷ đồng, giúp CCB làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động…

Không giấu vẻ tự hào, Trưởng phòng quản lý các tổ chức tín dụng hợp tác của Ngân hàng tỉnh Thái Bình tâm sự, thành công của Ngân hàng tỉnh, có sự đóng góp không nhỏ của các mô hình Quỹ tín dụng nhân dân.

Những ai đã qua thời thập kỷ 80 đều ngần ngại khi nói tới quỹ tín dụng bởi sự đổ bể hàng loạt quỹ thời đó. Nhưng ở đây, Quỹ tín dụng đã phát huy tốt khả năng tài chính, góp phần không nhỏ cho người nông dân có vốn vươn lên trong cuộc sống. Hơn nữa, như anh Minh còn cho biết, trong số 84 quỹ tín dụng, có tới hơn 70 giám đốc được bầu ra là CCB, những người vốn có tín nhiệm cao trong các thành viên của Quỹ.

Bắt đầu năm 1994, vận dụng theo mô hình phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, các quỹ tín dụng nhân dân ở Thái Bình được thành lập, đến nay đã phát triển tới 84 quỹ, đứng thứ 2 trong toàn quốc, chỉ sau Hà Nội. Tổng số vốn huy động tới 1.150 tỷ

Có được thành công hôm nay, cũng trải qua nhiều thăng trầm lắm. Anh Hoàng Văn Sửu, Giám đốc Quỹ tín dụng Vũ Thắng, Kiến Xương, nhớ lại: Năm 2000, Quỹ Vũ Thắng có vốn huy động 800 triệu thì đã thất thoát tới gần 600 triệu bởi giám đốc cũ lợi dụng chức quyền tham nhũng. Khi được bà con tín nhiệm bầu, không giống như nhiều người đã xin rút, anh Sửu tự tin vào bản lĩnh người lính Cụ Hồ, nhận lời đứng ra đảm đương nhiệm vụ gây dựng lại quỹ. Bằng khả năng và nhiệt tình, những giải pháp hợp lý của anh Sửu và Ban giám đốc đưa ra để thu hồi nợ, thu hồi vốn được nhiều người đồng tình ủng hộ. Mặc cho sự đe dọa của kẻ xấu, mặc cho ao nhà hai năm trời bị trả thù bỏ thuốc sâu chết hết cá… anh Sửu vẫn kiên trì làm việc. Dần dần niềm tin của nhân dân đối với Qũy tín dụng đã trở lại. Số vốn huy động ngày càng tăng. Hiện Quỹ Vũ Thắng đã lên tới 1.240 thành viên, tổng số vốn huy động tới gần 10 tỷ, dư nợ cho vay trên 11 tỷ…

Hiệu quả của những đồng vốn vay từ Quỹ tín dụng rất cao. Vì Quỹ chỉ cho thành viên vay nên việc sử dụng đồng vốn vay được kiểm soát chặt chẽ. Người vay làm gì, nuôi gì từ vốn vay, quỹ đều nắm được, vì vậy nợ xấu, nợ quá hạn rất hạn chế. Anh Đào Sơn Đông, Giám đốc Quỹ tín dụng Sông Lãng - Vũ Thư cho biết, tỷ lệ nợ quá hạn của Quỹ Sông Lãng chỉ có trên 1,5%, bằng một nửa tỷ lệ cho phép. Anh Đông cũng tự hào kể về những mô hình, nhờ vốn của Quỹ mà nay đã trở thành giầu có. Như chị Đào Thị Phượng, năm 2000, làm ăn thất bát, phá sản, nợ tới gần 200 triệu. Chị Phượng không còn biết trông vào đâu để có chút vốn làm ăn vì chẳng ai dám cho chị vay nữa. Không ngại mất quỹ, anh Đông đứng ra bảo lãnh cho chị Phượng vay 5 triệu để mua lợn giống về chăn nuôi. Từ những con lợn đầu tiên, lợn mẹ đẻ lợn con, lợn con đẻ lợn cháu… chỉ thế thôi mà đến nay, chị Phượng đã có cơ ngơi chuồng trại khang trang, trả hết 200 triệu nợ nần, giờ đang là “người giầu” ở địa phương... Những người như vậy thật nhiều, như Đào Xuân Bông, Hoàng Xuân Thắng… họ đều cảm ơn những đồng vốn vay từ quỹ tín dụng để có cơ hội phát triển kinh tế gia đinh vươn lên làm giầu. Những quỹ tín dụng từ lâu đã nhận được sự tin yêu của người dân nơi đây.

Kể lại chuyện có đoàn nước ngoài về thăm, anh Minh rất tự hào: “Nước ngoài khen ngợi mô hình này, họ cứ trầm trồ, không ngờ các ngài làm tốt thế…”. Tốt thì tốt thật rồi, nhưng anh Minh, anh Đông, anh Sửu và nhiều giám đốc khác nữa vẫn băn khoăn bởi nhiều hạn chế trong cơ chế đối với hình thức Quỹ tín dụng. Ví như mức thuế còn cao, các hỗ trợ về lãi suất không được hưởng…

Hiệu quả của các Quỹ tín dụng nhân dân đã được khẳng định. Đây là một trong những kênh tín dụng quan trọng ở cơ sở, góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, giải quyết lao động và tăng thu nhập cho nhân dân ở khu vực nông thôn. Những mô hình này nên chăng phải có biện pháp để nhân rộng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận vốn phát triển sản xuất. Với bản lĩnh những người đã từng chiến đầu chống kẻ thù xâm lược thì trên mặt trận mới này, các anh cũng sẽ lập nên những chiến công mới, giúp cho đồng chí, đồng đội, bà con cùng có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.

MAI ANH