Đại tá Nguyễn Văn An, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, với nhận thức sâu sắc về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, chúng tôi tập trung tuyên truyền đến đồng bào dân tộc, cũng như người dân vùng biển nơi đơn vị biên phòng đứng chân. Vận động nhân dân hai bên biên giới tham gia tuần tra giữ vững hệ thống mốc giới. Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cũng thường xuyên tuần tra, giúp đỡ ngư dân hoạt động trên biển.

Trong thời gian tới, để làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, chúng tôi tăng cường tuyên truyền cho nhân dân hiểu và có tinh thần, thái độ, trách nhiệm để cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trên địa bàn, trong thời gian tới, lực lượng Biên phòng Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020,” “Tăng cường bảo vệ biên giới, biển đảo trong tình hình mới”… phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong xây dựng và bảo vệ biên giới; thường xuyên chăm lo, củng cố cơ sở chính trị, vũ trang trên tuyến biên giới; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phấn đấu xây dựng địa bàn biên giới ổn định về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng-an ninh, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương cho 21 cá nhân; Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân và 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo. Theo TTXVN
TH