Cách nay 50 năm, trong 2 ngày 2 và 5-8-1964, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã cùng quân và dân miền Bắc chiến đấu anh dũng, góp phần quan trọng vào trận đầu đánh thắng không quân và hải quân Mỹ. Trong thế trận chiến tranh nhân dân đất đối không, ta đã mưu trí, kiên cường đánh trả, bắn rơi 8 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ, bắn bị thương nhiều chiếc khác. Bộ đội Hải quân đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng nhì, 5 Huân chương Quân công hạng ba, 142 Huân chương Chiến công các hạng, 20 lá cờ mang dòng chữ “Chiến công oanh liệt-Truyền thống vẻ vang”…
Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu năm nay, Quân chủng Hải quân có các hoạt động chính là: Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành 1.000 cuốn đề cương tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng lực lượng báo cáo viên khu vực; hội thảo “Sự kiện vịnh Bắc bộ và chiến công đánh thắng trận đầu, 50 năm nhìn lại”. Quân chủng phát động đợt thi đua với chủ đề “50 ngày đêm thi đua quyết thắng” từ 15-6 đến 5-8-2014. Làm mới, tu sửa, tôn tạo Bia tích Chiến thắng trận đầu tại các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và Quảng Bình. Tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Âm vang chiến thắng trận đầu” vào 20 giờ ngày 2-8-2014, tại quân cảng Hạ Long do Quân chủng phối hợp với Đài THVN, công ty cổ phần truyền thông VNC tổ chức. Hoạt động tình nghĩa là tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia đánh thắng trận đầu còn khó khăn; xây 5 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội và hỗ trợ sửa chữa 3 nhà khác; tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và nhân dân đã hy sinh trong chiến đấu trong 2 ngày 2 và 5-8-1964 vào 9 giờ ngày 3-8-2014 và Lễ kỷ niệm trong thể 50 năm Ngày truyền thống đánh thắng trận đầu vào 8 giờ ngày 4-8-2014.
Tin, ảnh: An Hà