Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - Trần Việt Hà thông tin tại buổi giao ban.
Theo nội dung báo cáo, 10 năm qua, quận Cầu Giấy đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là quận đã giảm được 556 hộ nghèo, đạt 125% kế hoạch của thành phố, đến nay quận không có hộ nghèo, trở thành một trong những quận phát triển hàng đầu của Thủ đô… Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ kể từ Nghị quyết 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội có hiệu lực đến nay, quận Cầu Giấy đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế phát triển khá theo hướng bền vững, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Đầu tư xây dựng, phát triển quản lý đô thị được tăng cường, diện mạo đô thị ngày càng khang trang. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tại buổi giao ban, các nhà báo cũng đã đặt nhiều câu hỏi liên quan tới các vấn đề nóng mà dư luận đang quan tâm trên địa bàn như: Quá trình nhận, xử lý đơn thư phản ánh của người dân; quá trình thi công đường sắt đô thị gây ảnh hưởng đến mặt đường gây khó khăn cho phương tiện qua lại; việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự tại Dự án Cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô…

Liên quan đến việc cưỡng chế các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên dự án cống hóa kênh mương thoát nước Nghĩa Đô, ông Trần Việt Hà – Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đang thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng với TP Hà Nội, rà soát lại toàn bộ vi phạm trật tự xây dựng trên khu vực. Đối với những công trình xây dựng trên dự án cống hóa kênh mương Nghĩa Đô, quận đã lập 21 vi phạm trật tự xây dựng. Hiện nay, quận đã xử lý cơ bản, tiến hành lắp hàng rào tôn bảo vệ ô đất, khoảng 700m rào bên ngoài các công trình này. Trên toàn bộ mương có 42 cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong đó có 34/42 cơ sở đã dừng hoạt động. Hiện có một số cơ sở kinh doanh xe máy còn hoạt động. “Đây là dự án này đã được triển khai từ năm 2007, lúc đó thành phố kêu gọi xã hội hóa đầu tư, thành phố kêu gọi bãi đỗ xe và dịch vụ. Mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ phụ trợ. Tuy nhiên có nhiều cơ sở kinh doanh không theo mục đích ban đầu.Với các trường hợp, cá nhân, đơn vị không có đăng ký kinh doanh, bám vào các ô đất trống, chúng tôi đã kiên quyết xử lý các vi phạm này. Một số doanh nghiệp khác kinh doanh được được Sở KHĐT cấp phép kinh doanh, tuy nhiên việc kinh doanh này là chưa phù hợp. Hiện nay, quận phối hợp với Sở KHĐT thông báo tới các đơn vị để tìm địa điểm thích hợp. Hiện nay UBND thành phố giao cho Thanh tra thành phố các nội dung liên quan”.

Tin, ảnh: QUỐC HUY