Từ những nỗ lực công tác, thực hiện nghị quyết của cả hai đơn vị, đến nay, những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết là rất lớn, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình trong lực lượng CCB cũng như trong nhân dân cả nước.

Với gần 2,7 triệu hội viên CCB và gần 1,2 triệu CQN trong cả nước, trong đó phần lớn sống ở nông thôn, việc vận động CCB và CQN tích cực tham gia các chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng. Để phát huy tiềm năng CCB trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn; động viên, hỗ trợ, tư vấn hội viên CCB thi đua phát triển sản xuất; bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho hội viên CCB; ba năm qua, Bộ NN-PTNT và Hội CCB Việt Nam đã triển khai đến các đơn vị cơ sở trong toàn quốc phối hợp thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn, thực hiện dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện dạy nghề cho các CCB ở nông thôn. Bộ NN-PTNT tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội CCB các cấp tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH trong nông nghiệp và nông thôn như các chương trình giảm nghèo, khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng, nhận thầu khoán mặt nước, phát triển vùng sản xuất an toàn, công nghệ cao, áp dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mở hàng chục vạn lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên về giảm nghèo, về vay vốn ngân hàng, về bảo vệ môi trường kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua của Hội CCB cả nước như “CCB gương mẫu”, “CCB làm kinh tế giỏi”... Từ năm 2009 đến năm 2013, Bộ NN-PTNT đã tạo điều kiện cho Hội CCB Việt Nam tổ chức triển khai được 4 dự án khuyến nông trung ương với 24 mô hình tại 24 cơ sở trung du và miền núi với nguồn kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng, được các cấp Hội và hội viên CCB đánh giá rất cao về hiệu quả như các dự án vỗ béo bò thịt ở xã Tam Quan (Tam Đảo, Vĩnh Phúc); Xuân Cao (Thường Xuân, Thanh Hóa); xã Minh Bảo (TP Yên Bái); xã Đội Bình (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang); dự án chăn nuôi gà an toàn sinh học ở xã Điềm Mặc (huyện Định Hóa, Thái Nguyên); xã Hoàng Hanh (huyện Ninh Giang, Hưng Yên); dự án kỹ thuật trồng lúa lai ở xã Mỹ Thuận (huyện Tân Sơn, Phú Thọ); xã Song Mai (TP Bắc Giang); dự án kỹ thuật trồng bắp cải, cà chua ở huyện Thanh Trì (Hà Nội); huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng)… với hàng ngàn hộ gia đình hội viên CCB tham gia và đạt hiệu quả kinh tế cao. Bằng nhiều giải pháp, trong đó có vay và sử dụng hiệu quả 566.000 tỷ đồng vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm; vay các tổ chức tín dụng khác 2.700 tỷ đồng; quỹ nội bộ 1.030 tỷ đồng; sự tham gia giúp đỡ tích cực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước, trong 5 năm qua, Hội CCB cả nước đã giải quyết việc làm cho 1.120.450 CCB và con cháu CCB; số hộ hội viên CCB nghèo trong cả nước đã giảm mạnh. Số hộ CCB nghèo năm 2008 trong Hội CCB cả nước chiếm 7,67% thì năm 2013 này, theo tiêu chí mới chỉ còn 5,94%, hộ cận nghèo chiếm 4,21%; trong 5 năm, số hộ CCB thoát nghèo cả nước là 310.000 hộ, bình quân giảm 2% /năm. Một số tỉnh, thành cơ bản hết CCB nghèo (có tỷ lệ dưới 2%) gồm 13 đơn vị là TP Hà Nội, Hải Phòng; Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu; Tây Ninh, Long An, Ninh Bình. Số xã CCB hết nghèo trong cả nước hiện là 2.267/11.106 xã; số huyện hết CCB nghèo là 60/686 huyện. Các mô hình sản xuất do hội viên CCB làm chủ ngày một tăng, hiện số doanh nghiệp vừa và nhỏ là 5.665 với 215.915 lao động; 1.253 HTX với 33.950 lao động; 5.391 tổ hợp tác sản xuất với 61.400 lao đông; 45.293 trang trại, gia trại với 232.000 lao động… Những con số này đang là những tín hiệu vui trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong lực lượng CCB cả nước; trong thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ NN-PTNT với Hội CCB Việt Nam mà thời gian tới, hai bên cùng quyết tâm đưa các hoạt động phối hợp vào sâu rộng hơn, thực chất hơn, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất và xây dựng nông thôn mới…

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 và 3 năm thực hiện nghị quyết liên tịch giữa Bộ NN-PTNT với Hội CCB Việt Nam cho thấy, khối lượng công việc là hết sức nhiều nhưng hiệu quả cũng thật to lớn, thiết thực, trở thành điểm tựa vững chắc cho những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: VÂN TRANG