Theo báo cáo, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền các cấp có nhiều chủ trương quan trọng về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng theo từng vùng, lĩnh vực; công tác dân vận của lực lượng CAND được tăng cường; các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Qua phong trào, nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, mang tính xã hội hoá được phát triển đa dạng, phong phú, có hiệu quả. Toàn quốc có 708 loại mô hình, phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm, xây dựng củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày một vững chắc.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh đánh giá cao những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đề cập đến nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Lê Hồng Anh đề nghị, lực lượng CAND quán triệt sâu sắc quan điểm quần chúng của Đảng để vận dụng vào công tác bảo vệ an ninh trật tự; nâng cao nhận thức vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận, biện pháp vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải kết hợp tăng cường sức mạnh các cơ quan bảo vệ pháp luật trong phòng, chống tội phạm; gắn việc tổ chức, vận động quần chúng một cách thường xuyên với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phòng chống ma tuý, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cao Thúy