Mỗi năm, BCH Hội tổ chức từ 3 đến 4 đợt hành quân về nguồn hưởng ứng các chương trình khám chữa bệnh miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng, biên giới hải đảo. Trong đó, có các chuyến về thăm căn cứ của Ban dân y Khu 5 (tiền thân của Bệnh viên C Đà Nẵng) tại Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc vùng cao; về đảo Lý Sơn, đến với Bệnh viện Đặng Thùy Trâm tại Mộ Đức (Quảng Ngãi); thắp hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đường 9, Khu Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị... Các chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu sắc với tuổi trẻ, với hội viên CCB về tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các lớp cha, anh đi trước với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tình thương yêu đồng chí, đồng đội, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các y, bác sĩ Bệnh viên C Đà Nẵng, tiếp tục phát huy bản chất, đạo đức của người thầy thuốc Việt Nam trong khám, chữa bệnh. Qua mỗi chuyến thăm, Hội CCB tặng 40 đến 50 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh nặng, học sinh nghèo hiếu học, trị giá 500.000 nghìn đồng/suất.
Cùng với các chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hoạt động “Nghĩa tình đồng đội” còn được Hội quan tâm, thăm hỏi, mỗi năm trao tặng từ 60 đến 80 suất quà (300-500 nghìn đồng/suất) cho con CCB vượt khó học giỏi, thanh niên lên đường nhập ngũ, hội viên gặp khó khăn...
Các chương trình hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB Bệnh viện C Đà Nẵng thực sự là điểm sáng, xây dựng lòng tin trong các mối quan hệ xã hội, góp phần cộng đồng trách nhiệm vì một xã hội thân thiện, tốt đẹp. Tổng kết hằng năm, Hội CCB Bệnh viên C Đà Nẵng đều được Hội cấp trên công nhận đạt “Trong sạch vững mạnh xuất sắc” và là tổ chức cơ sở Hội có Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin trong xã hội, thu hút các tập thể, cá nhân trong bệnh viện cùng tham gia.
Bài và ảnh: Nguyễn Nhân Mùi